Friday, April 19, 2024

Tổng thống Đài Loan ghé Mỹ trên đường đi Trung Mỹ

HOUSTON, Texas (NV) – Tổng thống Đài Loan, bà Thái Anh Văn, hiện đang đến Trung Mỹ sau khi nghỉ đêm tại Houston, nhưng bà không dự trù sẽ gặp Tổng Thống Tân Cử Donald Trump hay bất cứ nhân vật nào thuộc ủy ban chuyển tiếp của ông trong chuyến công du kéo dài chín ngày.

Bản tin của hãng thông tấn UPI cho hay bà Thái Anh Văn bay từ Houston sang Honduras hôm Chủ Nhật và dự trù sẽ dự lễ tuyên thệ nhậm chức hôm Thứ Ba của tổng thống Nicaragua, ông Daniel Ortega.

Sau đó, bà sẽ đến Guatemala và El Salvador trước khi ngừng lại ở San Francisco vào tối ngày Thứ Sáu trên đường trở về Đài Loan.

Bà Thái có cuộc điện đàm với ông Trump hôm 2 Tháng Mười Hai năm ngoái.

Hiện Đài Loan và Mỹ không có mối quan hệ ngoại giao chính thức nào.

Trước khi có cuộc điện đàm này, không một tổng thống hay tổng thống tân cử nào của Mỹ từng nói chuyện với tổng thống Đài Loan, kể từ khi Tổng Thống Jimmy Carter cắt đứt liên lạc chính thức với đảo quốc này theo đòi hỏi của Trung Quốc, bản tin của UPI cho hay.

Bộ Ngoại Giao Trung Quốc cũng gửi công hàm chính thức để phản đối Mỹ về việc có cuộc điện đàm nói trên.

Ngoài ra, Bắc Kinh cũng không hài lòng với việc bà Thái ngừng lại ở Mỹ, nói rằng “đây là một hành vi chính trị mà ai cũng phải thấy rõ ràng.” (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT