Friday, March 29, 2024

Tổng Thống Donald Trump đe dọa Mexico về đoàn di dân đi tới Mỹ

WASHINGTON, D.C. (AP) – Tổng Thống Donald Trump vào lúc sáng sớm Thứ Năm, ngày 18 Tháng Mười, đã gửi tweet nói rằng nếu chính phủ Mexico không có biện pháp ngăn chặn một đoàn di dân nay đang tìm cách tiến về khu vực biên giới Mexico và Mỹ, thì ông sẽ dùng quân đội để “đóng biên giới phía Nam.”

Ông Trump đòi là “Mexico phải ngăn chặn cuộc tấn công” này. Ông cũng có vẻ đe dọa một thỏa thuận mậu dịch vừa được ký kết với Mexico và Canada.

Tổng Thống Trump không cho biết chi tiết là sẽ sử dụng quân đội như thế nào trong trường hợp này.

Hồi đầu năm nay, một số đơn vị Vệ Binh Quốc Gia Mỹ được đưa đến khu vực biên giới để thi hành một số nhiệm vụ giới hạn và không trực tiếp đối diện với thành phần di dân.

Hiện có hơn 2,000 người, đa số từ Honduras, đang ở trong đoàn người đang đi về phía Bắc để tìm cách tới Mỹ.

Chính phủ Mexcio nói rằng di dân nào có giấy tờ hợp lệ có thể vào nước này, còn những ai không có giấy tờ thì phải xin tị nạn hoặc sẽ bị trục xuất. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT