Thursday, April 18, 2024

TT Trump dọa cắt viện trợ các nước không chặn băng đảng MS-13

BETHPAGE, New York (NV) — Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư ngày 23 Tháng Năm cho hay đang chuẩn bị kế hoạch để cắt viện trợ cho các quốc gia bị coi là không làm gì để ngăn thành phần băng đảng MS-13 vượt biên giới vào Mỹ bất hợp pháp.

“Chúng ta đang xem lại toàn thể chương trình viện trợ. Sẽ có các thay đổi lớn lao,” ông Trump cho hay trong một cuộc hội thảo bàn tròn về mối đe dọa của thành phần băng đảng tội phạm này.

Băng MS-13, có tên chính thức là Mara Salvatrucha, được thành lập ở Los Angeles trong thập niên 80, để bảo vệ di dân từ El Salvador trước các thành phần băng đảng khác ở nơi này. Từ đó tới nay, băng MS-13 đã phát triển ở nhiều quốc gia trên thế giới và có hàng chục ngàn thành viên chỉ riêng ở Mỹ, theo bản tin hãng thông tấn Reuters.

Tổng Thống Trump coi việc tiêu diệt băng đảng này là một phần quan trọng trong nỗ lực của ông nhằm ngăn không cho thành phần di dân bất hợp pháp vào Mỹ.

Ông cũng bênh vực cho việc gọi thành viên băng này là “súc vật”.

“Tôi gọi chúng là ‘súc vật’ và tôi bị chỉ trích,” ông Trump nói. “Họ nói rằng: ‘những kẻ này là con người.’ Chúng không là con người. Chúng là súc vật,” ông Trump cho hay.

Xuất hiện cạnh Tổng Thống Trump là Thứ Trưởng Bộ Tư Pháp, Rod Rosenstein, người bị ông Trump chỉ trích vì vụ điều tra việc Nga can dự bầu cử Mỹ vào năm 2016.

Ông Rosenstein nói rằng thành viên MS-13 nhắm vào các trẻ vào Mỹ một mình và lôi kéo chúng vào băng đảng này.

Tổng Thống Trump ca ngợi Bộ Trưởng Nội An, bà Kirstjen Nielsen, nói rằng bà làm tốt nhiệm vụ của mình và công việc bà “không dễ dàng.” (V.Giang)

Nhân viên tòa đại sứ Mỹ tại Trung Quốc bị đau não vì “âm thanh lạ”

MỚI CẬP NHẬT