Friday, April 19, 2024

Tổng Thống Donald Trump loan báo thỏa thuận mậu dịch Hoa Kỳ-Mexico

WASHINGTON, D.C. (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Hai 27 Tháng Tám loan báo việc Hoa Kỳ và Mexico đạt thỏa thuận mậu dịch có hiệu lực trong 16 năm, có thể khởi sự các thay đổi đối với Thỏa Thuận Tự Do Mậu Dịch Bắc Mỹ (NAFTA), được coi là lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều vấn đề lớn chưa được giải quyết trong cố gắng của ông Trump nhằm thay thế NAFTA, và Canada vẫn chưa cho thấy là có ký vào thỏa thuận vừa đạt được giữa Hoa Kỳ và Mexico hay không, theo bản tin Washington Post.

“Đây là một ngày rất quan trọng cho mậu dịch. Đây là một ngày rất quan trọng cho Hoa Kỳ,” ông Trump nói với báo chí tụ tập trong Phòng Bầu Dục Tòa Bạch Ốc để nghe cuộc nói chuyện giữa ông và Tổng Thống Mexico Enrique Pena Nieto.

Các giới chức cao cấp Tòa Bạch Ốc có vẻ không đồng ý được với nhau là sẽ có biện pháp ra sao nếu Canada từ chối không ký vào thỏa thuận Hoa Kỳ vừa đạt được với Mexico.

Ông Trump từng đưa ra lời cảnh cáo là sẽ gạt Canada ra ngoài thỏa thuận sau cùng, vốn theo ông sẽ thay đổi hoàn toàn, nếu không muốn gọi là thay thế, thỏa thuận NAFTA.

Phía Mexico nói rằng họ muốn Canada cũng ký vào thỏa thuận này. (V.Giang)

Mời độc giả xem phóng sự “Đáy biển trên cao nguyên – Chuyện một người hoạ sĩ”

MỚI CẬP NHẬT