Thursday, March 28, 2024

Bắc Kinh tiếp đón trọng thể TT Trump và Đệ Nhất Phu Nhân Melania

BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – Chính quyền Trung Quốc tiếp đón trọng thể nhưng không kém phần thân mật Tổng Thống Donald Trump và Đệ Nhất Phu Nhân Melania.  Đích thân Chủ Tịch Nhà Nước Trung Quốc Tập Cận Bình đưa đi viếng thăm đền đài xưa từ nhiều trăm năm nay ở Tử Cấm Thành (Forbidden City), xem vở hát của trẻ nhỏ và cùng nhau có buổi uống trà.

Chuyến viếng thăm kéo dài hai ngày của ông Trump ở Trung Quốc diễn ra với các nghi lễ ngoại giao trọng thể hôm Thứ Tư, nhưng các vấn đề nhức nhối giữa hai quốc gia đang chờ đợi cả hai nhà lãnh đạo trong các cuộc họp riêng sắp tới, kể cả việc Mỹ muốn Trung Quốc tạo thêm áp lực lên Bắc Hàn để chấm dứt chương trình võ khí nguyên tử.

Trước khi tới Bắc Kinh, ông Trump có lời lẽ cứng rắn nhắn gián tiếp Bắc Kinh, qua bài diễn văn đọc trước quốc hội Nam Hàn, để kêu gọi các quốc gia trên thế giới phải đối đầu với Bắc Hàn.

Chủ Tịch Tập Cận Bình dẫn Tổng Thống Donald Trump và Đệ Nhất Phu Nhân thăm viếng một phòng thí nghiệm bên trong Tử Cấm Thành.
(Hình: Andy Wong/AFP/Getty Images)

“Tất cả các quốc gia có trách nhiệm phải cùng hợp lực cô lập chế độ tàn bạo Bắc Hàn,” ông Trump nói. “Quý vị không thể hỗ trợ, không thể cung cấp, không thể chấp nhận.”

Tổng Thống Trump kêu gọi “tất cả mọi quốc gia, gồm cả Nga và Trung Quốc,” hãy thi hành tới nơi tới chốn các nghị quyết của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc nhắm vào Bắc Hàn nhằm cắt đứt nguồn tài trợ cho chương trình chế tạo hỏa tiễn đạn đạo và võ khí nguyên tử của chế độ Bình Nhưỡng.

Các giới chức Tòa Bạch Ốc cho hay ông Trump sẽ đưa ra cùng lời kêu gọi này với họ Tập khi hai người thảo luận với nhau ngày Thứ Năm.

Một vấn đề khác cũng sẽ được nêu ra là sự chênh lệch quá lớn lao trong cán cân mậu dịch giữa Mỹ và Trung Quốc.

Các dữ kiện thống kê của quan thuế Trung Quốc, đưa ra hôm Thứ Tư, cho thấy mức chênh lệch trong lãnh vực mậu dịch giữa Mỹ và Trung Quốc, nghiêng hẳn về phía Bắc Kinh, trong Tháng Mười tăng thêm 12.2% so với năm ngoái, lên tới $26.6 tỉ.

Mức chênh lệch cho 10 tháng đầu năm nay giữa hai quốc gia là $223 tỉ. (V.Giang)

Đảng Dân Chủ thắng lớn tại Mỹ

MỚI CẬP NHẬT