Thursday, March 28, 2024

Tòa bác đơn hiệp hội nhà hàng kiện TT Trump

WASHINGTON, DC (NV) – Trong một chiến thắng pháp lý cho Tổng Thống Donald Trump, một chánh án liên bang hôm Thứ Năm bác đơn kiện, tố cáo tổng thống Mỹ vi phạm Hiến Pháp qua việc tiếp tục làm chủ và hưởng lợi từ các doanh nghiệp của ông.

Theo nhật báo The New York Times, đơn kiện nộp tại tòa án liên bang ở New York nói rằng ông Trump gây thiệt cho các nguyên đơn thuộc kỹ nghệ nhà hàng và khách sạn, bao gồm một tổ chức đại diện hơn 200 nhà hàng và hàng ngàn nhân viên.

Đơn kiện nói rằng các nguyên đơn cạnh tranh trực tiếp với các nhà hàng do ông Trump làm chủ, hoặc các nhà hàng mà ông có quyền lợi trong đó, và rằng các nguyên đơn bị thiệt hại vì cá nhân ông không chịu rút ra khỏi các doanh nghiệp này.

Đơn kiện còn nói rằng các hành động của Tổng Thống Trump vi phạm Hiến Pháp, cấm một tổng thống nhận bất cứ lợi tức nào hoặc thù lao mà liên quan đến chính phủ, cả ở Mỹ lẫn ở ngoại quốc.

Chánh Án George B. Daniels ở Manhattan thấy rằng nguyên đơn không chứng minh được họ bị thiệt hại tài chánh do bất cứ hành động cụ thể nào do ông Trump gây ra.

Ngay cả trước khi tuyên thệ nhậm chức, vị chánh án nói, “ông Trump đã có một số tài sản lớn, cộng với sự nổi tiếng, đã cạnh tranh” với các nguyên đơn rồi.

“Doanh nghiệp của ông thu hút nhiều người hơn sau khi ông làm tổng thống là điều tự nhiên,” vị chánh án nói.

Trong khi Hiến Pháp cấm tổng thống nhận quà và tiền, theo Chánh Án Daniels, “nó không cấm tổng thống kinh doanh cạnh tranh với các nguyên đơn.”

Trong một tuyên bố, tổ chức Citizens for Responsibility and Ethics ở Washington, DC, nhóm pháp lý khởi sự nộp đơn kiện, mô tả phán quyết của tòa là một bước thụt lùi.

Ông Noah Bookbinder, giám đốc điều hành của tổ chức này, nói: “Chúng tôi sẽ không bỏ qua vụ vi phạm Hiến Pháp một cách nghiêm trọng đang diễn ra.” (Đ.D.)

Phụ tá chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc sắp từ chức

MỚI CẬP NHẬT