Friday, March 29, 2024

Tổng Thống Pháp kêu gọi Mỹ bỏ chủ trương cô lập

WASHINGTON, D.C. (AP) — Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron hôm Thứ Tư kêu gọi nước Mỹ hãy bác bỏ sự nghi ngại và chủ nghĩa cô lập, và hãy cùng nước Pháp, với mối quan hệ lịch sử giữa hai quốc gia, mở ra một thời đại mới trong thế kỷ 21 về khả năng lãnh đạo và gìn giữ an ninh.

Ông Macron tuyên bố trong một phiên họp của lưỡng viện Quốc Hội Mỹ rằng “người dân Mỹ và Pháp luôn có sự hội ngộ với tự do.”

Như muốn nói thẳng với Tổng Thống Donald Trump, ông Macron nhanh chóng chuyển đề tài sang Syria, thỏa thuận nguyên tử với Iran, tự do mậu dịch và thỏa thuận khí hậu Paris, những điều mà ông và Tổng Thống Trump bất đồng ý kiến, và kêu gọi nước Mỹ chớ rút ra khỏi vai trò lịch sử cũng như vai trò quân sự của mình trên thế giới.

“Chúng ta đang sống trong thời đại của sự giận dữ và sợ hãi vì các mối đe dọa toàn cầu,” ông Macron nói. “Quý vị có thể dùng sự sợ hãi và giận dữ này cho các mục đích của mình, nhưng điều này sẽ chẳng có sự xây dựng tích cực nào.”

Ông Macron nhắc lại các nhà lãnh đạo của Mỹ, kể cả cựu tổng thống Franklin Roosevelt, và cảnh cáo rằng chớ nên rút khỏi các nhiệm vụ của mình trên thế giới chỉ vì sợ hãi.

“Chúng ta có hai hướng đi trước mặt. Chúng ta có thể chọn sự cô lập, khép kín và quốc gia chủ nghĩa. Chúng ta có thể dùng điều này là giải pháp tạm thời cho sự sợ hãi của chúng ta,” ông Macron nói. “Nhưng đóng cửa ra ngoài thế giới sẽ không cản được sự tiến hóa của thế giới.”

Ông Macron cũng kêu gọi “hãy làm cho địa cầu này vĩ đại hơn,” bởi vì “trái đất đang ấm dần lên và chúng ta không hề có địa cầu nào khác.” (V.Giang)

Ứng viên Bộ Trưởng Cựu Chiến Binh Mỹ xin rút tên

MỚI CẬP NHẬT