Thursday, March 28, 2024

Tổng thống Philippines đổi giọng, ca ngợi ‘đồng minh’ Mỹ

MANILA, Philippines (NV) – Tổng Thống Philippines, ông Rodrigo Duterte, hôm Thứ Năm đưa ra lời ca ngợi, gọi Mỹ là đồng minh an ninh quan trọng, đồng thời cũng cho hay các lời lẽ nặng nề ông nói về nước Mỹ và các nhà lãnh đạo ở Washington là chuyện “nước chảy qua cầu.”

Các phát biểu hằn học chống Mỹ, từng được ông Duterte đưa ra bất ngờ trước đây, tạo nhiều ngạc nhiên vì Philippines là một trong những đồng minh thân cận nhất của Mỹ tại Á Châu, kể từ khi được Mỹ trao trả độc lập năm 1946, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters.

Ông Duterte cho hay như trên trong buổi lễ kỷ niệm 116 năm ngày xảy ra cuộc đụng độ giữa lính Mỹ và dân làng ở đảo Samar, nơi 39 thường dân Philippines bị giết để trả thù việc 48 lính Mỹ bị phiến quân hạ sát.

Hồi năm ngoái, khi đi tham dự cuộc họp thượng đỉnh quốc tế đầu tiên của ông tại Lào, Tổng Thống Duterte làm các giới lãnh đạo khu vực ngạc nhiên khi ông cho họ xem hình ảnh của cuộc thảm sát, Reuters cho hay.

Tổng Thống Mỹ lúc đó là ông Barack Obama hủy bỏ cuộc họp song phương với ông Duterte tại đây.

Trước đó ít ngày, ông Duterte cũng có lời lẽ nhục mạ nặng nề đối với ông Obama vì đã bày tỏ sự lo ngại liên quan đến cuộc chiến chống ma túy đẫm máu của ông Duterte.

Hôm Thứ Năm, ông Duterte cho hay được khuyên là giảm bớt các lời lẽ có tính cách chống Mỹ và có các phát biểu khen ngợi quân đội Mỹ, dù rằng trước đây ông liên tiếp đe dọa hủy bỏ thỏa thuận phòng thủ song phương, cáo buộc Mỹ chỉ cung cấp các võ khí lạc hậu và có chính sách quân sự khiến Philippines trở thành mục tiêu tấn công của các quốc gia khác, cũng theo tin Reuters.

“Hãy coi mọi sự như nước chảy qua cầu. Tôi được Bộ Ngoại Giao đề nghị là cẩn thận với phát biểu của mình và tránh chửi thề, vốn là điều tôi thường làm mỗi khi nóng giận,” ông Duterte cho hay trong bài diễn văn. (V.Giang)

 

MỚI CẬP NHẬT