Friday, March 29, 2024

TT Trump: Bộ Trưởng Quốc Phòng Mattis có ‘khuynh hướng Dân Chủ’ và có thể sẽ ra đi

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump trong một cuộc phỏng vấn dành cho chương trình “60 Minutes” gọi Bộ Trưởng Quốc Phòng Jim Mattis là người có khuynh hướng Dân Chủ và có thể sẽ ra đi sau cuộc bầu cử giữa khóa tới đây.

Theo bản tin của tờ USA Today, đăng tải hôm Chủ Nhật, ngày 14 Tháng Mười, Tổng Thống Trump cũng nói rằng “ai cũng sẽ có lúc phải rời khỏi chính phủ. Đây là Washington.”

Tờ New York Times hồi tháng qua nói rằng Tổng Thống Trump nay không còn cảm thấy thoải mái với ông Mattis. Ngoài việc coi ông Mattis là người có khuynh hướng Dân Chủ, Tổng Thống Trump cũng không hài lòng do bị chỉ trích nhiều hơn mỗi khi giới truyền thông so sánh ông với Bộ Trưởng Mattis.

Trong cuốn sách “Fear” mới xuất bản, ký giả Bob Woodward của tờ Washington Post viết rằng ông Mattis từng phê bình ông Trump là hành xử như người có trình độ của đứa trẻ học lớp năm hay lớp sáu.

Khi được hỏi trong cuộc phỏng vấn của chương trình “60 Minutes” là ông có muốn ông Mattis ra đi hay không, ông Trump trả lời rằng ông “có mối quan hệ rất tốt” với vị bộ trưởng quốc phòng.

Tuy nhiên, ông Trump nói thêm “có thể là ông Mattis sẽ ra đi.”

Ông Trump tiết lộ: “Tôi nghĩ ông ta là người có khuynh hướng Dân Chủ, nếu quý vị muốn biết sự thật.”

Giới chức cao cấp loan báo sẽ rời khỏi chính phủ Donald Trump gần đây nhất là đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, bà Nikki Haley. (V.Giang)

Mời độc giả xem chương trình “Giờ Giải Ảo: Nước Úc giữa ngã ba đường”(Phần 4)

MỚI CẬP NHẬT