Friday, April 19, 2024

Thẩm Phán Curiel: ‘TT Trump có quyền xây tường biên giới’

WASHINGTON (NV) – Tổng Thống Donald Trump mới thắng một trận đấu pháp lý quan trọng, khi một vị chánh án tuyên bố chính phủ Trump có quyền tiến hành việc xây dựng bức tường biên giới Mexico, mặc dù phải bỏ qua một số luật lệ bảo vệ môi trường.

Thẩm Phán Gonzalo Curiel viết 100 trang phán quyết kết luận rằng việc xây dựng là hợp pháp, nhưng bức tường chắc sẽ không được dựng lên ngay lập tức, vì còn phải chờ Quốc Hội chuẩn chi một khoản tiền lớn nhiều chục tỷ đô la. Cho tới nay, Bộ Nội An mới dựng lên một số mẫu tường riêng lẻ trong vùng San Diego, California. Các nhóm vận động bảo vệ môi trường đã kiện chính phủ, yêu cầu ngưng việc xây dựng các mảnh tường mẫu này.

Ông Curiel đã bác bỏ từng điểm một trong đơn kiện của những người chống đối. Theo phán quyết của ông, Bộ Nội An có quyền bỏ qua các ràng buộc do những đạo luật mà Quốc Hội Mỹ đã thông qua trong các thập niên 1990 và 2000, để tiến hành ngay việc xây dựng.

Thẩm Phán Gonzalo Curiel được dư luận chú ý đặc biệt vào năm 2016, khi ứng cử viên Donald Trump công khai tỏ ý nghi ngờ đức công bằng của ông. Năm đó, ông Curiel đang ngồi xử một vụ kiện do các cựu sinh viên một trường đại học mà ông Trump lập ra đứng đơn khởi tố, đòi bồi thường vì họ đã bị lừa bịp mất tiền mà không học được điều gì về địa ốc như ông Trump quảng cáo – ngôi trường Trump lúc đó đã đóng cửa.

Trong lúc hô hào người Mỹ chống di dân Mexico bất hợp pháp, ông Trump đã tỏ ý nghi ngờ rằng Thẩm Phán Curiel không thể công bằng khi phán xử, vì ông Curiel gốc Mexico, vì thế cũng ghét ông Trump. Nhưng ông Gonzalo Curiel là một công dân Mỹ sinh trưởng ở tiểu bang Indiana.

Vụ kiện trường Đại Học Trump sau đó đã được thỏa hiệp ngoài tòa án, giữa các người đứng nguyên đơn và bị cáo.

Trong phán quyết ngày Thứ Ba vừa qua về việc xây bức tường biên giới Mexico, Thẩm Phán Curiel nhấn mạnh rằng tòa án biết đây là một vấn đề chính trị đang gây tranh luận sôi nổi, nhưng tòa không quan tâm đến mặt chính trị mà chỉ phán xử dựa trên pháp luật. (Đ.T)

Mời độc giả xem phỏng vấn “Patrick Phạm – Nhà thiết kế thời trang đến từ Paris”

MỚI CẬP NHẬT