Thursday, March 28, 2024

TT Trump dọa tăng thuế quan $500 tỉ hàng hóa Trung Quốc

WASHINGTON, D.C. (NV) — Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Sáu 20 Tháng Bảy nói rằng ông sẵn sàng để tăng thuế quan nhắm vào số lượng hàng hóa Trung Quốc trị giá khoảng $500 tỉ. Nếu lãnh đạo Tòa Bạch Ốc quyết tâm như ông nói thì hành động này sẽ làm leo thang cuộc chiến mậu dịch với Bắc Kinh hiện nay.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho CNBC hôm Thứ Năm và được phát hình hôm Thứ Sáu, ông Trump nói sau việc tăng thuế quan trước đây, nay ông sẵn sàng nhắm tới $500 tỉ nữa.

Hồi đầu tháng này, Hoa Kỳ loan báo tăng thuế quan nhắm vào số lượng hàng hóa trị giá $34 tỉ nhập cảng từ Trung Quốc. Để trả đũa, Bắc Kinh cũng tăng thuế quan nhắm vào số hàng hóa cùng trị giá của phía Hoa Kỳ.

Hôm Thứ Hai tuần này, đại diện Hoa Kỳ tại Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO) lên tiếng phản đối hành động tăng thuế quan của Trung Quốc, cũng như của EU, Canada, Mexico và Thổ Nhĩ Kỳ khi các quốc gia này đáp trả Hoa Kỳ.

Các chuyên gia kinh tế lo ngại rằng các đe dọa tăng thuế quan từ Hoa Kỳ và việc trả đũa từ phía Trung Quốc sẽ không chỉ ảnh hưởng xấu tới kinh tế hai quốc gia mà còn là của cả thế giới. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT