Thursday, March 28, 2024

TT Trump dọa tăng thuế quan $267 tỷ đánh thêm vào hàng hóa Trung Quốc

WASHINGTON, D.C. (NV) — Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Sáu ngày 7 Tháng Chín nói rằng ông nay sẵn sàng để tăng thuế quan lên thêm số hàng hóa trị giá $267 tỉ nhập cảng từ Trung Quốc, trong khi cả thế giới đang chờ đợi quyết định của ông về việc tăng thuế quan trên số hàng hóa trị giá $200 tỉ đã đưa ra trước đây.

Ông Trump nói rằng “Việc tăng thuế quan nhắm vào số lượng hàng hóa trị giá $200 tỉ chúng ta đang nói tới có thể diễn ra ngay trong thời gian ngắn sắp tới. Và điều này cũng một phần tùy thuộc vào thái độ của Trung Quốc.”

Tổng Thống Trump đe dọa thêm là: “Tôi không muốn nói điều này, nhưng đằng sau $200 tỉ đó là thêm $267 tỉ nữa sẵn sàng bị tăng thuế quan và sẽ nhanh chóng được đưa ra nếu tôi muốn làm điều này. Và đợt tăng thuế quan đó sẽ khiến thay đổi mọi ước tính.”

Trước đó trong ngày Thứ Sáu, cố vấn kinh tế Tòa Bạch Ốc, ông Larry Kudlow, nói rằng ông Trump sẽ không có quyết định gì về việc tăng thuế lên số hàng hóa trị giá $200 tỉ nhập cảng từ Trung Quốc, cho tới khi nào giới chức trách nhiệm hoàn tất việc lượng định các ý kiến đóng góp của công chúng về các mặt hàng trong danh sách này.

Văn phòng Đại Diện Thương Mại Hoa Kỳ nhận được gần 6,000 ý kiến đóng góp trong thời gian qua về dự định tăng thuế quan. Hạn chót để góp ý cho lần tăng thuế quan trên số hàng hóa trị giá $200 tỉ chấm dứt tối hôm Thứ Năm tuần này. (V.Giang)

Cảnh sát Ohio chích điện bé gái 11 tuổi vì nghi ăn cắp

MỚI CẬP NHẬT