Friday, April 19, 2024

TT Trump muốn tăng gấp đôi tiền miễn trừ, hạ mức thuế công ty

INDIANAPOLIS, Indiana (AP) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư công bố kế hoạch cải tổ thuế, trị giá khoảng $5,000 tỷ, tại thành phố Indianapolis, tiểu bang Indiana, theo đó sẽ giảm thuế cho các công ty từ 35% xuống còn 20%; hạ mức thuế cao nhất cho các cá nhân từ 39.6%  xuống còn 35%; bỏ thuế thừa hưởng gia tài; tăng gấp đôi tiền miễn trừ thuế cho cá nhân, đồng thời cũng giảm thuế cho các gia đình có trẻ em.

Đây là một kế hoạch cải tổ lớn lao nhưng hiện chưa thấy có các chi tiết rõ rệt, vốn sẽ cần nhiều tháng để tranh luận và đạt thỏa thuận tại Quốc Hội, hiện do đảng Cộng Hòa kiểm soát.

Việc thông qua được một đạo luật cải tổ thuế là điều vô cùng cần thiết cho đảng Cộng Hòa cũng như đối với Tổng Thống Trump, sau khi thất bại trong nỗ lực xóa bỏ Obamacare.

Hiện chưa rõ là kế hoạch cải tổ thuế này sẽ có phí tổn là bao nhiêu, dù rằng các ước tính sơ khởi cho thấy sẽ vào khoảng $5,000 tỷ trong 10 năm tới.

Các quan sát viên cho rằng sẽ có các tranh luận gay gắt ở bên trong thành phần Cộng Hòa cũng như giữa Cộng Hòa và Dân Chủ để quyết định sẽ cắt giảm những gì hầu có thể giúp giảm bớt việc mất cân bằng ngân sách do giảm thuế.

Kế hoạch của đảng Cộng Hòa dự trù sẽ tăng gần gấp đôi mức lợi tức không phải trả thuế cho cá nhân là $12,000 và $24,000 cho gia đình.

Các mức thuế sẽ giảm từ bảy xuống còn ba, là 12%, 25% và 35%. Mức thuế đánh vào các công ty giảm xuống còn 20% dù rằng trước đó ông Trump cho hay muốn thấy giảm xuống còn 15%.

Do việc giản dị hóa hệ thống thuế, các nhà soạn thảo kế hoạch này cho hay phần lớn người dân Mỹ sẽ thấy rất dễ dàng trong việc khai thuế.

Thuế đánh vào các tài sản thừa hưởng sẽ được hủy bỏ. Đây là một lợi lộc lớn lao cho các cá nhân được thừa hưởng doanh nghiệp, các món đầu tư cũng như nhà cửa đất đai do người thân để lại.

Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell (Cộng Hòa-Kentucky), lãnh tụ khối đa số tại Thượng Viện, nói rằng đây là một cơ hội hiếm có để sửa đổi luật thuế để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm và gia tăng khả năng cạnh tranh của các công ty Mỹ trên thị trường quốc tế. (V.Giang)

Huấn luyện viên và giám đốc cao cấp của Adidas ra tòa vì tình nghi hối lộ

MỚI CẬP NHẬT