Thursday, March 28, 2024

Tổng Thống Trump khẳng định di dân từ các lục địa khác ‘phá nát văn hóa Âu Châu’

ELLESBOROUGH, Anh (AP) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Sáu, 13 Tháng Bảy tái khẳng định quan điểm của ông rằng chính sách di trú của các quốc gia Âu Châu “đang thay đổi cấu trúc và phá nát văn hóa Âu Châu.”

Trong cuộc họp báo với Thủ Tướng Theresa May của Anh, ông Trump không nhận là mình đã từng có lời nói “dè bỉu” bà May trong ngày đầu viếng thăm quốc gia này. Tuy nhiên, ông lập lại quan điểm của ông rằng quyết định nhận di dân từ các quốc gia Trung Đông và Phi Châu là “điều rất xấu cho Âu Châu.”

Khi xuất hiện bên cạnh bà May ở Chequers, nơi được coi là dinh thự nghỉ mát đồng quê của thủ tướng Anh, ông Trump nói rằng các quốc gia Âu Châu phải “rất cẩn thận.”

“Quý vị đang thay đổi văn hóa, quý vị đang thay đổi rất nhiều điều,” ông Trump nói, cho biết thêm rằng: “Quý vị nhìn thấy cùng các cuộc tấn công của khủng bố mà tôi nhìn thấy.”

Tổng Thống Trump lập lại quan điểm mà ông đã nói ra trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ The Sun ở Anh, vốn được loan tải hôm Thứ Năm, rằng: “Tôi nghĩ việc cho hàng triệu người đến Âu Châu là một điều rất, rất đáng buồn.”

Thủ Tướng May nhanh chóng bác bỏ lời nói này của ông Trump. Bà nói rằng: “Nước Anh có lịch sử hãnh diện là chào đón những người trốn chạy sự truy bức, ngược đãi, đến đất nước chúng tôi.”

Phát biểu mới nhất của Tổng Thống Donald Trump đã khơi lại các chỉ trích cho rằng ông Trump dùng ngôn ngữ không khác gì thành phần da trắng thượng đẳng khi than phiền rằng người da trắng bị mất đi quyền lực.

Dân Biểu Adriano Espaillat (Dân Chủ, New York), người sinh ra ở Dominican Repbublic, nói rằng ông Trump “đang đổ dầu vào lửa và khởi sự một cuộc chiến tranh văn hóa, và đáng tiếc là ông đang tạo sự chia rẽ ở Mỹ cũng như ở Âu Châu.”

Tượng Nữ Thần Tự Do ở New York, một biểu tượng lâu đời của Hoa Kỳ. (Hình: Wikipedia)

Ông Espaillat nói thêm: “Chúng ta đều hãnh diện rằng đây là đất nước của mọi người di dân, khi tổng thống nói đó là điều xấu và cần phải tránh thì đây là điều đi ngược lại những nguyên tắc căn bản nhất của đất nước chúng ta.”

Dân Biểu Ted Lieu (Dân Chủ, California), sinh ra ở Taipei, Taiwan, nói rằng nền văn hóa Mỹ thường xuyên thay đổi theo từng lớp người di dân khi tới Mỹ.

“Đó là điều khiến đất nước chúng ta vĩ đại và tuyệt vời,” ông Lieu nói. “Đây là sự liên tục tái lập nguồn sinh khí mới cho các tư tưởng của Mỹ Quốc, như đã đưa ra trong bản Hiến Pháp và Tuyên Ngôn Độc Lập, được tái tục với mỗi thế hệ.” (V.Giang)

Vụ xà lách nhiễm sán của McDonald’s lan ra thêm bốn tiểu bang

MỚI CẬP NHẬT