Wednesday, April 24, 2024

Tổng Thống Trump: ‘Không lo ngại việc Bắc Hàn bắn hỏa tiễn’

TOKYO, Nhật (AP) – Trong phát biểu ngược hẳn với lời của cố vấn an ninh quốc gia Tòa Bạch Ốc, Tổng Thống Donald Trump hôm Chủ Nhật, 26 Tháng Năm, từ Tokyo gởi tweet ra nói rằng đây là điều không làm ông lo ngại, dù rằng có thể khiến cho chính phủ Nhật phải quan tâm.

Ông Trump cũng cho biết là việc lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un tấn công một trong các đối thủ phía Dân Chủ của ông là cựu Phó Tổng Thống Joe Biden, đã khiến ông “mỉm cười” và nghĩ rằng Bắc Hàn muốn chứng tỏ điều gì đó với mình.

Các phát biểu này là những thí dụ mới nhất về việc Tổng Thống Trump sẵn sàng nói ngược lại những gì các cố vấn cao cấp của ông đưa ra, không kể gì đến những quy luật bình thường của xã hội dân chủ và đứng về phía thành phần độc tài, dù rằng ngay trên trường quốc tế.

Tổng Thống Trump có thái độ này trong chuyến công du bốn ngày tại Nhật, nơi ông là nhà lãnh đạo quốc tế đầu tiên gặp tân Nhật Hoàng.

“Bắc Hàn khai hỏa một số võ khí nhỏ, vốn làm cho một số người của tôi và các người khác phải quan tâm, nhưng tôi thì không,” Tổng Thống Trump cho hay trong bản tweet gửi lúc sáng sớm.

“Một số người” của Tổng Thống Trump có vẻ gồm cả cố vấn an ninh quốc gia Tòa Bạch Ốc, ông John Bolton, người nói với báo chí hôm Thứ Bảy, trước khi ông Trump tới Nhật, rằng việc Bắc Hàn bắn hỏa tiễn vừa qua là điều vi phạm các nghị quyết của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.

“Về việc vi phạm các nghị quyết của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc thì không có gì để phải nghi ngờ,” theo lời ông Bolton.

Tổng Thống Trump không trả lời câu hỏi giới báo chí hôm Chủ Nhật rằng phải chăng ông không đồng ý với nhận định của ông Bolton.

Tổng Thống Trump và một số giới chức cao cấp trong chính phủ của ông thời gian qua đã tìm cách làm giảm nhẹ mức quan trọng của các vụ bắn hỏa tiễn này, nói rằng không hề vi phạm thỏa thuận ông Trump có với Kim Jong Un.

“Thỏa thuận chú trọng vào hỏa tiễn liên lục địa, loại hỏa tiễn đe dọa Mỹ,” theo lời Ngoại Trưởng Mike Pompeo trong một cuộc phỏng vấn mới đây trên truyền hình.

Tuy nhiên, các phát biểu như thế này đã gây lo ngại cho Nhật, vì nằm trong tầm bắn của loại hỏa tiễn vừa được thử nghiệm.

Tổng Thống Trump trong bản tweet gửi ra nói rằng ông “tin tưởng Chủ Tịch Kim sẽ giữ lời hứa với tôi,” và cùng lúc tỏ vẻ hào hứng trước việc Kim Jong Un tấn công ông Biden.

Bản tweet của ông Trump nói ông “mỉm cười” khi thấy Kim Jong Un gọi “kẻ ngập trong vũng lầy Joe Bidan là người trí tuệ thấp, và những điều tệ hơn nữa”. Ông Trump trong bản tweet cũng viết sai tên ông Biden.

Ông Trump nghĩ rằng phía Bắc Hàn muốn chứng tỏ điều gì đó khi tấn công ông Biden. Ông đặt câu hỏi “Hay là họ muốn gửi tín hiệu gì cho tôi?”

Tuần này, Bắc Hàn tấn công ông Biden sau khi ông này cáo buộc Tổng Thống Trump là đứng về phía thành phần độc tài như Kim Jong Un và Vladimir Putin, trong bài diễn văn đọc khi đi vận động tranh cử. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT