Thursday, March 28, 2024

Tổng Thống Trump tìm cách cứu công ty Trung Quốc ZTE khỏi ‘sập tiệm’

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Chủ Nhật, 13 Tháng Năm, gửi tweet ra nói rằng ông đang cùng với chủ tịch nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình tìm cách cứu không để cho đại công ty điện tử ZTE của Trung Quốc phải “sập tiệm,” sau khi bị Bộ Thương Mại Mỹ ra lệnh trừng phạt hồi tháng qua.

“Hiện có quá nhiều việc làm ở Trung Quốc bị mất đi,” ông Trump viết. “Bộ Thương Mại đã được chỉ thị phải sớm giải quyết việc này!”, bản tin của tờ New York Times cho hay.

Bộ Thương Mại Mỹ hồi tháng qua ra lệnh cấm chở các mặt hàng sử dụng kỹ thuật Mỹ sang cho ZTE trong bảy năm, nói rằng công ty này đã không trừng phạt các nhân viên vi phạm lệnh cấm vận thương mại với Iran và Bắc Hàn.

Công ty ZTE hồi năm ngoái đồng ý trả số tiền phạt là $1.2 tỷ do các vi phạm nêu trên. Tuy nhiên, ZTE nay gặp khó khăn khi sản xuất các sản phẩm viễn thông và điện thoại thông minh vì bị cấm dùng các microchip, nhu liệu và các phụ tùng điện tử khác do Mỹ chế tạo.

Bản tweet của ông Trump hôm Chủ Nhật khiến nhiều người ngạc nhiên, một phần cũng vì ông thường xuyên khoe các nỗ lực nhằm bảo vệ công việc làm ở Mỹ.

Bên cạnh đó, vấn đề ZTE được coi là một yếu tố quan trọng để Mỹ tạo áp lực với Trung Quốc trong cuộc thương thuyết về mậu dịch với Trung Quốc hiện nay.

Nếu lời loan báo của ông Trump là một sự nhượng bộ lớn lao về phía Mỹ, người ta không biết ông sẽ có được gì để đáp lại từ phía Trung Quốc, theo tờ NY Times.

Công ty ZTE hôm Thứ Tư nói rằng đang ngưng mọi hoạt động chính yếu ở  khắp nơi trên thế giới. Công ty này có 75,000 nhân viên và nói rằng có văn phòng làm ăn ở 160 quốc gia.

Tuy rằng các công ty cung cấp dịch vụ điện thoại lớn của Mỹ không dùng các máy móc viễn thông của ZTE vì lo ngại về an ninh, thương hiệu ZTE nay đang đứng hàng thứ tư trên thị trường Mỹ về điện thoại thông minh, sau Apple, Samsung và LG, cũng theo tờ NY Times. (V.Giang)

Apple sắp thành công ty ngàn tỷ, và sau đó là Amazon

MỚI CẬP NHẬT