Friday, March 29, 2024

Tổng Thống Trump rút khỏi thỏa thuận nguyên tử với Iran

WASHINGTON, D.C. (AP) — Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Ba loan báo quyết định Mỹ rút khỏi thỏa thuận nguyên tử với Iran, nói rằng ông giúp thế giới được an toàn hơn khi tái lập các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump cũng tạo khó khăn cho các đồng minh, làm trầm trọng hơn tình trạng cô lập của ông trên trường quốc tế và gây lại sự nghi ngờ về sự đáng tin cậy nơi nước Mỹ.

Các nhà lãnh đạo Đức, Pháp và Anh, những người đồng ký vào thỏa thuận bày tỏ sự không hài lòng và cho hay họ sẽ tìm cách cứu vãn thỏa thuận với Iran.

Tổng thống Iran, ông Hassan Rouhani, nói rằng ông đang gửi ngoại trưởng quốc gia này đến các quốc gia khác từng ký vào thỏa thuận, nhưng cũng cảnh cáo rằng không còn nhiều thời giờ để tái thương thảo và quốc gia của ông có thể sẽ khởi sự “chế biến uranium nhiều hơn khi trước.”

Thỏa thuận ký năm 2015, theo đó giảm bớt các biện pháp trừng phạt kinh tế Iran, nhằm mục đích ngăn ngừa hành động này của Iran. Tuy nhiên, ông Trump nói rằng ông có quyết định rút ra vì thỏa thuận đó “sai lầm từ căn bản.”

“Nếu chúng ta không làm gì, chúng ta biết rõ điều gì sẽ xảy ra. Chỉ trong thời gian ngắn, quốc gia đỡ đầu khủng bố hàng đầu thế giới này sẽ có được võ khí nguy hiểm nhất thế giới,” ông Trump cho hay.

Các nhà lãnh đạo Anh, Pháp và Đức ngay lập tức kêu gọi Mỹ đừng có hành động gì có thể ngăn cản họ và Iran tiếp tục thi hành thỏa thuận.

Tại Washington,  chính phủ Trump nói rằng sẽ tái thi hành các biện pháp trừng phạt nặng nề nhất, nhưng cũng cho một khoảng thời gian ân huệ để các công ty có thời giờ chấm dứt hoạt động của họ ở Iran. (V.Giang)

Tập Cận Bình bí mật gặp Kim Jong Un ở Đại Liên, Trung Quốc

MỚI CẬP NHẬT