Thursday, March 28, 2024

Tổng Thống Trump tấn công các ‘mục tiêu chính trị’ thuộc đảng Dân Chủ

WASHINGTON TOWNSHIP, Michigan (AP) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Bảy có lời phát biểu nhằm tấn công một số mục tiêu chính trị vẫn thường thấy và một số mục tiêu mới, trong cuộc tập hợp đông đảo của người ủng hộ tại Michigan, tiểu bang ở vùng Trung Tây từng cho ông chiến thắng bất ngờ trong cuộc bầu cử năm 2016.

Ông Trump trong thời gian qua đã nhiều lần kêu gọi cử tri hãy ủng hộ các ứng cử viên Cộng Hòa tại Quốc Hội nhằm giúp đạt được nghị trình của ông. Trong cuộc tập hợp, có sự ồn ào sôi động như buổi vận động tranh cử, tại Washington Township, ông Trump mấy lần nêu đích danh nữ Thượng Nghị Sĩ Debbie Stabenow (Dân Chủ, Michigan) là một trong các giới chức Dân Chủ tại Quốc Hội cần phải bị đánh bại.

Sau khi có lời cáo buộc rằng bà Stabenow cản trở việc bảo vệ biên giới Mỹ và đã bỏ phiếu chống lại việc giảm thuế, ông Trump nói: “Và các người cứ để bà ta tái đắc cử hoài. Đó là lỗi của các người.”

Trước đó trong ngày Thứ Bảy, ông Trump gửi tweet ra chỉ trích Thượng Nghị Sĩ Jon Tester (Dân Chủ, Montana), vì đã góp phần khiến ứng viên Bộ Trưởng Bộ Cựu Chiến Binh, ông Ronny Jackson, hiện là bác sĩ Tòa Bạch Ốc, phải rút lui.

Ông Trump kêu gọi ông Tester hãy từ chức hoặc ít nhất là không để được tái đắc cử trong kỳ bầu cử vào Tháng Mười Một năm nay.

Trong lời phát biểu ở buổi tập họp người ủng hộ tại Michigan, ông Trump đả kích những gì ông Tester nêu ra để bài bác ông Jackson, cho hay ông cũng “có biết một số điều về ông Tester để có thể nói ra. Và khi nói ra rồi thì ông Tester sẽ không bao giờ được đắc cử lần nữa.”

Ông Trump không cho biết các điều xấu về ông Tester mà ông có được là gì.

Và cũng như ông từng phát biểu ở các buổi tập hợp tương tự, Tổng Thống Trump nêu lên các vấn đề mà thành phần ủng hộ ông ưa thích, như bổ nhiệm các thẩm phán có lập trường bảo thủ, xây bức tường dọc theo biên giới với Mexico, chấm dứt tình trạng có các “thành phố an toàn” cho di dân bất hợp pháp, và bảo vệ các biện pháp giảm thuế do Quốc Hội, hiện do phía Cộng Hòa nắm giữ, đưa ra.

Tổng Thống Trump dọa là sẽ để cho chính phủ phải đóng cửa vào Tháng Chín này nếu Quốc Hội không chuẩn chi số tiền cần có để xây tường biên giới.

Ông Trump cũng nhận chính ông là người khiến có quan hệ tốt đẹp hơn giữa Bắc và Nam Hàn, điều mà giới ủng hộ ông reo hò đòi ông phải được trao giải Nobel Hòa Bình năm nay. (V.Giang)

Ông chủ Amazon giàu them $12 tỷ chỉ sau một đêm

MỚI CẬP NHẬT