Friday, March 29, 2024

TT Trump dọa đánh thuế Harley-Davidson thật nặng

WASHINGTON, D.C. (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Ba đe dọa sẽ đánh thuế công ty sản xuất xe mô tô Harley-Davidson thật nặng, đồng thời cũng nói rằng thương vụ của công ty này sẽ bị thiệt hại vì khách hàng giận dữ với quyết định đưa phần vụ sản xuất các xe cho thị trường Âu Châu ra ngoại quốc.

Theo Reuters, vào sáng sớm Thứ Ba Tổng Thống Trump gửi tweet nói rằng “Chiếc mô tô Harley-Davidson không bao giờ nên được sản xuất ở ngoại quốc, không bao giờ! Nhân viên và khách hàng của họ đang rất giận dữ. Nếu họ có hành động này thì đây sẽ là khởi đầu của sự suy tàn và họ sẽ bị đánh thuế cao chưa từng thấy từ trước tới nay.”

“Harley phải biết rằng họ sẽ không thể bán lại ở Mỹ mà không phải trả mức thuế lớn!”

Hiện không rõ thuế mà Tổng Thống Trump nói là loại thuế nào, và tại sao công ty Harley có thể phải trả thuế này khi mà họ vẫn tiếp tục có cơ xưởng sản xuất ở Mỹ.

Công ty Harley-Davidson hôm Thứ Hai loan báo sẽ chuyển phần vụ sản xuất các xe mô tô bán sang thị trường EU ra các cơ xưởng ở ngoại quốc và ước tính rằng mức thuế quan mới của EU để trả đũa Mỹ sẽ khiến công ty thiệt hại từ $90 triệu đến $100 triệu mỗi năm.

Cũng vào sáng Thứ Ba, Tổng Thống Trump nói rằng đang khiến các quốc gia khác “phải giảm hay bỏ hẳn các thuế nhập cảng và tháo gỡ hàng rào mậu dịch, vốn từ nhiều năm nay đã được dùng một cách bất công đối với nông dân, công dân và các công ty Mỹ.”

Tuy nhiên, hiện nay có nhiều quốc gia đang đưa ra biện pháp trả đũa với Mỹ, như khối EU đang nhắm vào sản phẩm Harley-Davidson.

Công ty Harley-Davidson mỗi năm bán khoảng 40,000 xe mô tô sang Âu Châu, chiếm khoảng 16% tổng số xe bán mỗi năm của công ty. Trị giá thương vụ tại thị trường này của Harley cũng đứng hàng thứ nhì, chỉ sau có thị trường Mỹ, cũng theo Reuters. (V.Giang)

Tối Cao Pháp Viện duy trì lệnh cấm tới Mỹ của TT Trump

MỚI CẬP NHẬT