Thursday, April 25, 2024

Tổng Thống Trump lại nói lộn cha mình sinh ở Đức

WASHINGTON, D.C. (NV) – Trong lúc gặp giới truyền thông ở Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Ba, 2 Tháng Tư, Tổng Thống Donald Trump lại lầm lẫn nơi sanh của cha mình, nói là ở Đức, nhưng thực ra cha ông sinh ra ở New York.

“Cha tôi là người Đức, đã là người Đức. Ông ta sinh ra ở nơi đẹp đẽ là nước Đức. Do vậy, tôi rất có cảm tình với nước Đức,” ông Trump nói trong cuộc họp với Tổng Thư Ký khối NATO, ông Jens Stoltenberg, người sinh ra và lớn lên ở Na Uy, theo bản tin Yahoo News.

Cha của ông Trump, ông Frederick Christ Trump, sinh ra tại khu Bronx ở thành phố New York, vào ngày 11 Tháng Mười năm 1905.

Đây không phải là lần đầu tiên Tổng Thống Trump lầm lẫn về nơi sinh của cha mình. Trong cuộc phỏng vấn dành cho “Fox News Sunday” năm 2018, ông cũng nói lầm như vậy.

“Tôi có đến nơi đó, nhiều, nhiều năm trước đây,” ông Trump nói về khối Liên Âu (EU), vốn chỉ được thành lập từ năm 1993. “Điều đó có nghĩa là cha mẹ tôi sinh ra trong khối Liên Âu. Tôi yêu các quốc gia này; Đức, Tô Cách Lan (Scotland), các quốc gia này vẫn còn đó, phải không?”

Trong chuyến viếng thăm Tô Cách Lan hồi Tháng Bảy năm ngoái, ông Trump nói với các ký giả rằng mẹ ông là người Tô Cách Lan, một điều hoàn toàn đúng, nhưng lập lại lời nói sai lầm về nơi sinh của cha mình.

“Đừng quên là cả cha mẹ tôi đều sinh ra trong khu vực EU, mẹ tôi ở Tô Cách Lan, cha tôi ở Đức,” ông Trump nói khi đó.

Ông nội của Tổng Thống Trump, ông Friedrich, sinh ra ở Đức, tại thành hố Kallstadt vào ngày 14 Tháng Ba năm 1869. Cụ Friedrich di cư sang Mỹ năm 1885 lúc 16 tuổi. Tuy nhiên cụ rời khỏi Đức trước khi làm nhiệm vụ quân dịch. Năm 1905, chính quyền Bavaria gửi cụ Friedrich một bức thư, báo cho cụ biết là bị cấm không cho trở về.

Do không muốn người khác biết về nguồn gốc Đức của mình, cha Tổng Thống Trump, ông Fred, một doanh gia nổi tiếng ngành địa ốc ở New York, nói mình là người gốc Thụy Điển, có lẽ là vì lý do làm ăn.

Người anh em họ với Tổng Thống Trump, ông John Walter, cho tờ Boston Globe hay rằng ông Fred từng nói: “Làm sao bán được các căn chúng cư sau Đệ Nhị Thế Chiến nếu mình là người gốc Đức.”

“Do vậy, ông Fred trở thành người gốc Thụy Điển. Thế là chẳng có vấn đề gì nữa,” cũng theo ông Walter.

Chính cá nhân Tổng Thống Donald Trump cũng nêu lên việc này trong cuốn sách “The Art of the Deal” khi nói rằng cha ông là di dân sang Mỹ “từ Thụy Điển khi là đứa trẻ nhỏ”.

Cá nhân Tổng Thống Trump sinh ra ở Queens, New York, tại bệnh viện Jamaica Hospital Medical Center vào ngày 14 Tháng Sáu năm 1946. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT