Thursday, March 28, 2024

Tổng Thống Trump: Mỹ tuân thủ quy luật bảo vệ lẫn nhau của NATO

WASHINGTON, DC (AP) – Tổng Thống Donald Trump cho hay Mỹ sẽ tuân thủ quy luật bảo vệ lẫn nhau giữa các thành viên NATO, chấm dứt sự lo ngại do việc ông không đề cập đến việc này trong cuộc họp thượng đỉnh hồi tháng qua ở Brussels.

Ông Trump hôm Thứ Sáu cho hay Mỹ sẽ tuân thủ Điều 5 của bản hiến chương NATO.

Đây là điều khoản nói rằng tấn công vào một quốc gia thành viên cũng có nghĩa là tấn công vào tất cả các thành viên khác và buộc họ phải có hành động trợ giúp bảo vệ quốc gia này.

Các quốc gia Âu Châu bày tỏ sự lo ngại hồi tháng qua khi ông Trump không đề cập đến điều này trong một bài diễn văn đọc tại tổng hành dinh NATO ở Brussels.

Trong bài diễn văn đó, ông Trump đòi các đồng minh phải thực thi lời hứa chi ít nhất 2% tổng sản lượng nội địa cho ngân sách quốc phòng.

Ông không nhắc gì đến Điều 5, vốn từ trước đến nay chỉ mới được NATO viện dẫn một lần duy nhất: đó là sau cuộc tấn công của khủng bố vào đất Mỹ hôm 11 Tháng Chín năm 2001.

Lên tiếng trong cuộc họp báo chung với Tổng Thống Romania Klaus Iohannis ở Tòa Bạch Ốc, ông Trump cho biết là nước Mỹ sẽ tuân thủ Điều 5.

Tòa Bạch Ốc sau đó cho hay ông Trump sẽ viếng thăm Ba Lan trong tháng tới để chứng tỏ sự ủng hộ của Mỹ dành cho quốc gia này và cũng xác nhận quyết tâm tăng cường nỗ lực “phòng thủ chung” của NATO. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT