Friday, April 19, 2024

Tổng Thống Trump và cựu Dân biểu O’Rourke đối đầu về tường biên giới ở El Paso

EL PASO, Texas (AP) – Tổng Thống Donald Trump vào tối ngày Thứ Hai, 11 Tháng Hai, khẳng định ông nhất quyết hoàn tất việc xây bức tường dọc theo biên giới Mỹ và Mexico.

Ông nói với đám đông ủng hộ nồng nhiệt rằng ông không quan tâm đến chi tiết của một thỏa thuận sơ khởi vừa đạt được trước đó không lâu của các nhà thương thuyết tại Quốc Hội, theo đó sẽ cấp ít hơn nhiều số tiền mà ông đòi hỏi để xây tường.

Theo các quan sát viên chính trị, đây có thể coi là sự khởi đầu của các cuộc tập hợp chính trị đối chọi nhau cho mùa tranh cử 2020.

Đám đông ủng hộ Tổng Thống Donald Trump. (Hình: AP Photo/Susan Walsh)

Cuộc gặp gỡ người ủng hộ của Tổng Thống Donald Trump, được mệnh danh là “Hoàn Thành Bức Tường-Finish The Wall” tại El Paso đã gặp phải sự chống đối trực tiếp của cựu dân biểu Beto O’Rourke, người cho rằng bức tường sẽ có hại nhiều hơn là lợi.

Người biểu tình tuần hành ở El Paso để phản đối việc xây tường. (Hình: CNN)

Ông O’Rourke trở thành một ngôi sao sáng của đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử năm 2018, sau khi chỉ thua sát nút nghị sĩ đương nhiệm Ted Cruz thuộc đảng Cộng Hòa.

Ông O’Rourke đọc bài diễn văn mạnh mẽ đả kích kế hoạch xây bức tường biên giới của Tổng Thống Donald Trump, trong khi ông Trump đọc bài diễn văn nói lên nhu cầu phải có bức tường và những lợi ích có được, tại một cuộc tập hợp ở vận động trường El Paso County Coliseum, cách đó chỉ khoảng gần 2 km.

Đám đông chờ đợi ông Beto O’Rourke phát biểu. (Hình: AP Photo/Rudy Gutierrez)

Đứng trong vận động trường El Paso County Coliseum, đầy chật người ủng hộ và dưới lá cờ Mỹ vĩ đại cùng các biểu ngữ kêu gọi hoàn tất bức tường, Tổng Thống Donald Trump cho rằng một phần lớn của bức tường hiện đã khởi sự xây dựng và ông sẽ thực hiện điều hứa hẹn trong cuộc tranh cử tổng thống năm 2016, bất kể Quốc Hội có hành động gì.

Trong cuộc tập hợp này, Tổng Thống Trump không đề cập nhiều đến vấn đề di dân, mà chỉ khuyến khích người ủng hộ hô khẩu hiệu “Hoàn Thành Bức Tường” thay vì “Xây Bức Tường”.

Ông cũng nói rằng số người đến tham dự buổi nói chuyện của ông O’Rourke ít hơn của ông rất nhiều, dù rằng ở cả hai phía số tham dự lên đến nhiều ngàn người.

Phía ông O’Rourke khởi sự sớm, lúc khoảng 5 giờ chiều, giờ địa phương, bằng cuộc tuần hành có tên “Tuần Hành Cho Sự Thật: Ngưng Bức Tường, Ngưng Dối Trá”, khởi sự từ trường trung học Bowie High School và đi tới Chalio Acosta Sports Center, nơi ông O’Rourke đọc bài diễn văn của mình.

Ông O’Rourke nói với đám đông rằng: “Trước người dân cả nước, chúng ta phải nói lên tiếng nói của mình, tại thành phố an toàn nhất nước Mỹ này. Sự an toàn đó chẳng phải đến từ bức tường. Chúng ta phải đối xử với nhau bằng sự tôn trọng phẩm giá và kính trọng, đó là cách chúng ta làm cho cộng đồng và đất nước được an toàn.”

Việc đọc diễn văn đối đầu này xảy ra sau khi Tổng Thống Trump nói trong bài Diễn Văn Liên Bang hồi tuần qua rằng bức tường biên giới ngăn cách El Paso với Mexico đã khiến giảm mức độ tội phạm nơi “từng có mức độ tội phạm cao nhất nước” này.

Lời phát biểu của ông Trump đã làm cho các chính trị gia địa phương, kể cả ông O’Rourke, cư dân nơi đây, và thị trưởng thành phố El Paso, ông Dee Margo, người thuộc đảng Cộng Hòa, giận dữ.

Họ nói rằng thành phố này chưa hề là nơi có mức độ tội phạm cao nhất nước Mỹ và mức tội phạm thật ra đã thấp hơn mức trung bình ở Mỹ rất nhiều, ngay từ trước khi có việc dựng hàng rào biên giới vào năm 2008, theo các dữ kiện của FBI. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT