Thursday, March 28, 2024

Lãnh đạo Mỹ-Hoa có thể gặp nhau, hy vọng giải quyết chiến tranh mậu dịch

BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – Do cả Trung Quốc lẫn Mỹ đều tỏ vẻ muốn có cuộc họp giữa Chủ Tịch Nhà Nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Thống Donald Trump trong tháng tới, đang có nhiều hy vọng là sẽ có giải pháp chấm dứt tình trạng căng thẳng do cuộc chiến mậu dịch gây ra hiện nay.

Các lo ngại về việc hai quốc gia tăng mức thuế quan lên hàng hóa của nhau đã góp phần tạo nên tình trạng bất ổn trong thị trường tài chánh quốc tế tuần này.

Mức thuế quan lên cao đã làm tăng chi phí của các công ty ở cả hai quốc gia và các kinh tế gia nói rằng nếu mức thuế quan cao này tiếp tục duy trì trong thời gian vô hạn định thì sẽ làm trì trệ phát triển kinh tế.

Nếu cuộc gặp giữa hai ông Tập Cận Bình và Donald Trump có thể được dàn xếp, thì nhiều phần sẽ diễn ra trong cuộc họp thượng đỉnh của nhóm G20 ở Argentina vào cuối Tháng Mười Một tới đây.

Tại Bali, Indonesia, nơi đang diễn ra cuộc họp quốc tế, hôm Thứ Sáu, ngày 12 Tháng Mười, Bộ Trưởng Tài Chánh Mỹ Steven Mnuchin cho báo chí hay rằng hai bên “đang thảo luận về việc có cuộc họp.”

Sau đó trong ngày, ông Larry Kudlow, cố vấn kinh tế của Tổng Thống Trump, phát biểu tại Washington rằng các chuẩn bị cho cuộc họp hiện đang được tiến hành.

Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, ông Lu Kang (Lục Khảng), không đưa ra chi tiết gì mới lạ nhưng nói rằng “tôi cũng có thấy các tin tức liên hệ.” (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT