Friday, April 19, 2024

Tống tiền Nike, luật sư từng đại diện nữ tài tử phim X Daniels bị bắt

MANHATTAN, New York (NV) — Giới chức công lực liên bang ở Manhattan, New York, hôm Thứ Hai, 25 Tháng Ba, bắt giữ luật sư Michael Avenatti, người từng đại diện cho nữ tài tử phim X Stormy Daniels trong vụ kiện liên quan đến Tổng Thống Donald Trump, với lý do là tìm cách tống tiền công ty Nike khoảng $25 triệu, theo Bộ Tư Pháp Mỹ.

Bản tin của hãng thông tấn UPI nói rằng ông Avenatti cũng bị truy tố tội hình sự liên bang tại tòa ở Los Angeles về tội lấy tiền của thân chủ và lừa dối một ngân hàng khi dùng hồ sơ thuế làm giả để vay hàng triệu đô la.

Tại New York, các công tố viên nói rằng ông Avenatti đe dọa sẽ tiết lộ các tin tức có hại cho công ty Nike, nếu công ty này không chịu trả số tiền $1.5 triệu cho thân chủ của ông, người có các tin tức này.

Luật sư Avenatti còn đòi công ty Nike phải thuê ông ta và một người khác, với thù lao từ $15 triệu đến $25 triệu để tiến hành cuộc điều tra.

Loan báo truy tố luật sư Avenatti được đưa ra chỉ ít giờ sau khi ông này gửi tweet ra cho hay sẽ mở cuộc họp báo hôm Thứ Ba để công bố các tin tức có hại cho Nike.

Trong bản tweet, ông Avenatti nói rằng sẽ tiết lộ một vụ tai tiếng lớn lao liên quan tới hành vi phạm pháp của Nike liên quan đến bóng rổ ở cấp trung học và đại học, với sự liên hệ của giới chức cao cấp nhất trong công ty Nike.

Vụ truy tố ở Los Angeles liên quan đến cáo buộc cho rằng ông Avenatti giàn xếp thỏa thuận bồi thường $1.6 triệu cho thân chủ, trả vào ngày 10 Tháng Giêng 2018, nhưng lại nói dối với thân chủ là số tiền được trả ngày 10 Tháng Ba 2018.

Trong thời gian đó, ông Avenatti dùng tiền của thân chủ để trả các món nợ liên quan đến công việc làm ăn của ông tại California và Washington.

Công tố viên nói ông Avenatti dấu nhẹm số tiền và nói dối thân chủ sau khi hạn định trả tiền 10 Tháng Ba trôi qua.

“Một bổn phận căn bản của luật sư là không ăn cắp tiền bạc của thân chủ,” theo biện lý Nick Hanna.

“Ông Avenatti hiện bị truy tố tội lấy tiền của thân chủ để dùng vào chi tiêu riêng của mình và ông cũng lừa gạt ngân hàng bằng cách dùng hồ sơ thuế giả để vay hàng triệu đô la,” cũng theo Biện Lý Hanna.

Hồ sơ truy tố cho hay ông Avenatti nộp giấy tờ giả mạo để mượn số tiền $4.1 triệu từ một ngân hàng ở Mississippi năm 2014.

Ông Avenatti từng đại diện nữ tài tử phim X, bà Stormy Daniels, trong vụ kiện cựu luật sư Michael Cohen của Tổng Thống Trump về tội mạ lỵ.

Ông cũng đại diện bà Daniels trong vụ kiện đòi chấm dứt  giao kèo ký kết, theo đó bà phải giữ im lặng về mối quan hệ tình dục với ông Trump. Tòa bác bỏ đơn kiện của bà Daniels trong cả hai vụ này. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT