Thursday, March 28, 2024

Mỹ trả đũa, đóng cửa tòa lãnh sự Nga ở San Francisco

WASHINGTON, DC (AP) – Trong hành động trả đũa ngoại giao, chính phủ Mỹ hôm Thứ Năm ra lệnh cho Nga phải đóng cửa tòa lãnh sự ở San Francisco và giảm bớt nhân viên tại Washington và New York, giữa khi mối quan hệ giữa hai cựu thù thời Chiến Tranh Lạnh đang rạn nứt trầm trọng hơn.

Chính phủ Trump nói rằng hành động này là phản ứng của họ trước quyết định của điện Kremlin là buộc Mỹ phải rút hơn 700 nhân viên ngoại giao khỏi Nga.

Theo lệnh của Mỹ, chính quyền Moscow từ nay tới Thứ Bảy phải hoàn tất việc đóng cửa tòa lãnh sự ở San Francisco, cùng với hai nơi khác ở Washington D.C. và New York, nơi đặt phái bộ thương mại của Nga.

Ngoại Trưởng Mỹ Rex Tillerson đích thân gọi điện thoại thông báo cho Ngoại Trưởng Nga Sergey V. Lavrov về quyết định này, nói rằng đây chỉ là biện pháp đáp trả hành động của Nga trước đó.

Phía Mỹ cũng có vẻ không muốn tạo thêm giận dữ về phía Nga, qua việc không đòi hỏi cắt giảm nhân viên tòa đại sứ Nga ở Washington D.C. hay trục xuất thêm các nhân viên ngoại giao khác của Nga.

Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Mỹ, bà Heather Nauert, nói rằng phía Washington hy vọng cả hai quốc gia nay có thể tiến tới trong việc “cải thiện mối quan hệ giữa hai nước và gia tăng hợp tác trong các phương diện có cùng sự quan tâm.”

Chính phủ Mỹ cũng cho rằng với biện pháp vừa qua, hai bên coi như “huề” và phía Mỹ hy vọng rằng “sẽ có thể tránh được các hành động trả đũa thêm nữa từ cả hai phía,” cũng theo bà Nauert. (V.Giang)

Điểm tin buổi sáng ngày 31 tháng 8 năm 2017

 

MỚI CẬP NHẬT