Friday, March 29, 2024

Trái với lời TT Trump, công ty Ford tuyên bố không sản xuất xe ‘hatchback’ ở Mỹ

WASHINGTON, D.C. (AP) – Công ty Ford sẽ không dời dây chuyền sản xuất xe hatchback wagon (loại xe gia đình có cửa sau mở lên) kiểu Focus Active, từ Trung Quốc về Mỹ, dù rằng Tổng Thống Donald Trump hôm Chủ Nhật, 9 Tháng Chín, nói rằng việc ông tăng thuế quan đối với hàng nhập cảng từ Trung Quốc sẽ thúc đẩy việc lắp ráp xe này ở Mỹ.

Hôm 31 Tháng Tám vừa qua, công ty Ford nói rằng họ hủy bỏ kế hoạch đưa xe Focus Active sang bán tại thị trường Mỹ, lấy lý do là thuế nhập cảng quá cao.

Hôm Chủ Nhật, ông Trump qua Twitter tuyên bố chiến thắng và nói rằng: “Đây chỉ mới là sự khởi đầu. Xe này nay có thể RÁP TẠI HOA KỲ và Ford sẽ không phải trả thuế nhập cảng!”

Nhưng trong bản thông cáo đưa ra hôm Chủ Nhật, công ty Ford nói “sẽ không có lời nếu ráp Focus Active ở Mỹ”, do mỗi năm chỉ dự trù bán được khoảng 50,000 xe loại này trong thị trường Mỹ.

Bà Kristin Dziczek thuộc cơ quan Center for Automotive Research, nói rằng Ford có thể ráp xe Focus ở nhiều cơ xưởng trên khắp thế giới, do đó nếu muốn bán ở thị trường Mỹ “cũng có các giải pháp khác thay vì ráp ở Mỹ.”

Hồi Tháng Tư, công ty Ford loan báo ngưng sản xuất các xe sedan ở Mỹ để chú trọng sản xuất loại xe SUV có lời hơn. (V.Giang)

Hai thanh niên gốc Việt được trao học bổng thơ của Mỹ

MỚI CẬP NHẬT