Thursday, April 25, 2024

Trấn nước chết hai con sinh đôi, bà mẹ bị bắt

TULARE, California (AP) — Cảnh sát bắt giữ một bà mẹ hôm Thứ Năm, ngày 6 Tháng Mười Hai, về tội trấn nước hai đứa con trai sinh đôi mới có 10 tháng tuổi tới chết, sau khi xác hai đứa bé được tìm thấy trong một khách sạn ở vùng Trung tiểu bang California.

Bà Heather Langdon bị bắt chỉ một ngày sau khi các cảnh sát viên thành phố này giúp bà và hai con có được nơi ở trong khách sạn, do bị đuổi ra khỏi một nơi tạm trú dành cho phụ nữ ở Tulare vì gây mất trật tự.

Phát ngôn viên sở cảnh sát Tulare, Trung Sĩ Jon Hamlin, nói sở cảnh sát chưa bao giờ gặp bà Langdon, 37 tuổi, trước đó và chắc chắn là đã sẽ liên lạc với giới chức trợ giúp vấn đề tâm thần, nếu họ thấy bà là mối đe dọa cho bản thân cũng như cho hai đứa nhỏ.

Ông Hamlin cũng nói các cảnh sát viên tới điều tra sự việc ở nơi tạm trú không muốn bỏ về trước khi kiếm ra được chỗ tạm trú khác cho bà Langdon và hai con trong đêm tối mưa gió. Họ sau cùng tìm được một cơ quan thiện nguyện đồng ý trả tiền khách sạn cho ba mẹ con này.

Các điều tra viên hiện chưa biết cha hai đứa nhỏ là ai.

Hai đứa bé đều không thở khi cảnh sát tới khách sạn lúc sáng sớm ngày Thứ Năm.

Bà Langdon hiện bị giam mà không cho đóng tiền tại ngoại hậu tra.

Thành phố Tulare nằm trong khu vực nông nghiệp, cách Fresno chừng 46 dặm (khoảng 74 km) về phía Nam. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT