Thursday, March 28, 2024

Tranh chỗ đậu xe, biến thành tội kỳ thị chủng tộc

SANTA MONICA, California (NV) — Một cuộc tranh cãi trong bãi đậu xe ở Santa Monica đã tăng cường độ, biến thành thóa mạ, kỳ thị chủng tộc, rồi đấm đá nhau, cảnh tượng đã được người đứng quanh thu hình.

Trong lúc cãi nhau, một nam một nữ, mầu đa khác nhau, có người dùng các lời thóa mạ có tính cách kỳ thị chủng tộc rất nhiều lần, vì thế vụ tranh chỗ đậu xe đã dẫn tới một hành vi phạm pháp. Trường đại học cộng đồng Santa Monica College đang điều tra. Người đàn ông trong vụ này đã bị giấy phạt về tội hành hung cấp tiểu hình, theo bản tin đài truyền hình KABC 7.

Trong đoạn video do một sinh viên ghi lại, người ta thấy một người đàn ông da trắng lớn tuổi và một phụ nữ người Mỹ gốc Phi Châu la hét lẫn nhau trong bãi đậu xe của trường.

Hiện chưa rõ vì sao có vụ cãi lộn trong bãi đậu xe đầy chật này, nhưng coi video thì thấy chiếc xe của người phụ nữ lấn sang chỗ đậu bên cạnh, bánh xe vượt qua lằn ranh.

Người đàn ông kia liên tiếp sử dụng các lời thóa mạ người phụ nữ, nhắc đến cả chủng tộc của bà, theo đài KABC 7.

Có lúc ông ta nói rằng nơi đây không phải chỗ để người phụ nữ này lui tới, ông bảo bà ta “hãy về khu South L.A.”, nơi có đông đảo người Mỹ gốc Phi Châu sinh sống.

Ông cũng liên tiếp dùng từ ngữ “mọi đen”.

Sau đó hai người đấm lẫn nhau và ông ta đưa chân đá mấy cái, nhưng cả hai đều có vẻ không bị thương tích gì.

Vụ này xảy ra vào chiều tối ngày Thứ Ba tại bãi đậu xe của Santa Monica College Performing Arts Campus.

Cảnh sát nhà trường được gọi tới nơi.

Nhà trường cho hay người đàn ông trong đoạn video tên là Fredric Allan Shinerock, 80 tuổi, cư ngụ ở Los Angeles.

Trường Santa Monica College đang tiếp tục điều tra vụ này, cũng theo đài KABC 7. (V.Giang)

Tổng thống Pháp không muốn Trung Quốc khống chế Á Châu – Thái Bình Dương

MỚI CẬP NHẬT