Friday, March 29, 2024

Mỹ chưa quyết định việc hủy tăng thuế quan nhắm vào Trung Quốc

WASHINGTON, DC (NV) – Bộ trưởng Tài Chính Mỹ, ông Steven Mnuchin, trong một cuộc họp mới đây đã đưa ra đề nghị tháo gỡ một phần hay toàn bộ việc tăng thuế quan nhắm vào hàng nhập cảng từ Trung Quốc.

Ông Mnuchin đồng thời cũng muốn đưa vấn đề này ra trong cuộc họp với phía Trung Quốc, dự trù diễn ra ngày 30 Tháng Giêng này, theo bản tin của tờ The Wall Street Journal (WSJ) hôm Thứ Năm, 17 Tháng Giêng.

Tuy nhiên Đại Diện Thương Mại Mỹ, ông Robert Lighthizer, chống lại điều này và đề nghị nói trên của ông Mnuchin hiện chưa được đưa lên cho Tổng Thống Donald Trump quyết định, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters.

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng cao trong ngày Thứ Năm sau khi có bản tin của WSJ, dù rằng một phát ngôn viên của Bộ Thương Mại bác bỏ nguồn tin này.

Thị trường chứng khoán ở Á Châu cũng tăng lên vào lúc đầu ngày Thứ Sáu do sự lạc quan là cuộc tranh chấp mậu dịch Mỹ-Trung sẽ sớm kết thúc.

Phát ngôn viên của Bộ Thương Mại nói rằng: “Cả Bộ Trưởng Mnuchin cũng như Đặc Sứ Lighthizer đều chưa đưa ra đề nghị gì cho ai về vấn đề thuế quan hay các lãnh vực khác trong cuộc thương thảo với Trung Quốc. Tiến trình thương thảo với Trung Quốc hiện vẫn chưa thấy đạt kết quả.”

Phó Thủ Tướng Liu He (Lưu Hạc), đặc trách về kinh tế của Trung Quốc, sẽ viếng thăm Mỹ trong hai ngày 30 và 31 Tháng Giêng để tham dự phiên họp nhằm giải quyết tranh chấp mậu dịch giữa hai cường quốc kinh tế nhất nhì thế giới này.

Hồi Tháng Mười Hai năm ngoái, Washington và Bắc Kinh đồng ý hưu chiến 90 ngày, trong lúc có thương thảo.

Tuy nhiên, Đại Diện Thương Mại Mỹ Lighthizer cho biết, đến tuần này vẫn chưa có tiến triển gì, theo lời của nghị sĩ Cộng Hòa, ông Chuck Grassley. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT