Thursday, April 25, 2024

Tránh xây tường, phía Cộng Hòa nhắm giải pháp trục xuất di dân

WASHINGTON, D.C. (NV) — Chính phủ của Tổng Thống Donald Trump và các nhà lập pháp Cộng Hòa tại quốc hội, do không thể hoàn toàn tài trợ cho dự án xây bức tường biên giới Mỹ và Mexico, hiện đang chuyển hướng sang một giải pháp khác, có thể giản dị hơn, nhanh hơn: là trục xuất tất cả các trẻ đi một mình cũng như các gia đình di dân bất hợp pháp đến từ các quốc gia vùng Trung Mỹ.

Bản tin của hãng thông tấn Reuters hôm Thứ Tư, 3 Tháng Tư, nói rằng trong hành động chắc chắn sẽ gặp sự phản kháng của phía Dân Chủ, các giới chức Cộng Hòa muốn việc trục xuất người di dân từ Guatemala, El Salvador và Honduras được nhanh chóng và dễ dàng như việc trục xuất người di dân bất hợp pháp từ Mexico hay Canada hiện nay, theo các giới chức thông thạo.

Điều này cũng có nghĩa là sẽ có sự thay đổi lớn trong luật tị nạn của Mỹ, theo các nhà tranh đấu cho quyền lợi  người di dân.

Những người này nói rằng kế hoạch của phía Cộng Hòa sẽ khiến các trẻ nhỏ gặp nguy hiểm khi bị gởi trả về quê nhà nhiều đe dọa của chúng ở vùng Trung Mỹ.

Chủ Tịch Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện Mỹ, Thượng Nghị Sĩ Lindsey Graham (Cộng Hòa, South Carolina) nói rằng một dự luật như vậy tự nó sẽ khó thông qua vì sự chống đối của phía Dân Chủ, nhưng ông sẽ đưa kèm theo một dự luật khác để làm hài lòng phía Dân Chủ.

Trong cuộc phỏng vấn hôm Thứ Tư, ông Graham nói “Tôi phải đưa ra cho họ điều gì đó mà họ (phía Dân Chủ) muốn.”

Thượng Nghị Sĩ Graham cho hay ông sẽ nhanh chóng đưa ra dự luật một khi Bộ Nội An cho ông biết rõ ràng là họ muốn gì, “sau đó chúng tôi sẽ khởi sự thương thảo.” (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT