Thursday, March 28, 2024

Trực thăng TQLC rớt gần San Diego, phi hành đoàn 4 người tử nạn

SAN DIEGO, California (AP) – Một trực thăng của Thủy Quân Lục Chiến Mỹ đã rớt trong một phi vụ huấn luyện ở vùng Nam California và cả bốn người trong phi hành đoàn đều tử nạn, theo nguồn tin quân đội Mỹ.

Chiếc trực thăng vận tải loại CH-53E Super Stallion rớt vào lúc khoảng 2 giờ 30 phút trưa ngày Thứ Ba gần thành phố El Centro, chỉ cách biên giới Mỹ-Mexico chừng vài dặm.

Chiếc trực thăng này thuộc Không Đoàn 3 của Thủy Quân Lục Chiến Mỹ, đồn trú tại căn cứ Miramar Air Stationn tại San Diego, theo một bản thông cáo gửi tới báo chí.

Căn cứ Naval Air Facility El Centro, cho hay địa điểm chiếc trực thăng bị rớt nằm về phía Bắc thành phố Plaster City và về phía Tây của El Centro.

Nguyên nhân xảy ra tai nạn hiện đang được điều tra.

Vụ trực thăng rớt hôm Thứ Ba ở California là vụ gây tổn thất nhân mạng lớn nhất kể từ khi một phi cơ vận tải loại KC 130T rớt ở Mississippi hồi Tháng Bảy năm ngoái, khiến 15 lính TQLC và một lính Hải Quân thiệt mạng.

Vụ này cũng xảy ra cùng ngày một chiến đấu cơ lên thẳng loại Harrier của Thủy Quân Lục Chiến Mỹ rớt khi cất cánh tại phi trường ở Djibouti, quốc gia ở Đông Phi. Phi công may mắn nhảy dù thoát chết.

Chiếc CH-53E Super Stallion là loại trực thăng lớn nhất của quân đội Mỹ. Loại này có thể dùng vào công tác trục vớt mìn, vận tải nhân sự và hàng hóa.

Hồi Tháng Mười năm ngoái, một chiếc CH-53E bị rớt và bốc cháy ở Okinawa nhưng không ai bị thương tích gì.

Vào năm 2005, một chiếc trực thăng loại CH-53E rớt ở Iraq trong một trận bão cát khiến 31 người trên phi cơ thiệt mạng. (V.Giang)

Điểm tin buổi sáng ngày 4 tháng 4 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT