Thursday, March 28, 2024

Mỹ trục xuất 60 nhân viên ngoại giao Nga, đóng cửa tòa lãnh sự ở Seattle

WASHINGTON, D.C. (AP) – Chính phủ Donald Trump hôm Thứ Hai trục xuất 60 nhân viên ngoại giao Nga và ra lệnh đóng cửa tòa lãnh sự quốc gia này ở Seattle, trong nỗ lực được phối hợp giữa Mỹ và các quốc gia Âu Châu nhằm cùng có biện pháp trừng phạt Moscow sau vụ một cựu điệp viên Nga bị đầu độc ở Anh.

Các giới chức cao cấp trong chính phủ Trump cho hay tất cả 60 người này đều là thành phần tình báo hoạt động ở Mỹ dưới vỏ bọc ngoại giao. Trong số này có khoảng hơn chục người làm việc trong phái bộ Nga ở Liên Hiệp Quốc.

Các giới chức này cho biết thêm rằng chính phủ Trump muốn gửi ra một thông điệp cho giới lãnh đạo Nga về con số quá cao, “không thể chấp nhận” về số nhân viên tình báo Nga hoạt động ở Mỹ.

Những người Nga trong danh sách bị trục xuất có bảy ngày để rời khỏi Mỹ, theo nguồn tin trên.

Tin từ giới chức Mỹ cũng cho hay tòa lãnh sự ở Seattle bị đóng cửa vì nằm quá gần một căn cứ hải quân Mỹ và có thể thực hiện các hoạt động do thám quân sự.

Việc trục xuất này là một trong những hành động đáng kể nhất của chính phủ Donald Trump cho tới nay khi đối đầu với Moscow và Tổng Thống Vladimir Putin.

Khoảng gần một tuần trước đây, ông Trump gọi điện thoại chúc mừng ông Putin tái đắc cử tổng thống Nga, nhưng không đề cập gì đến vụ một cựu điệp viên Nga bị đầu độc, tạo sự lo ngại rằng ông Trump quá mềm yếu đối với điện Kremlin.

Hành động của Mỹ được đưa ra trong lúc có hơn một chục quốc gia khác, kể cả các nước nằm sát cạnh Nga, loan báo các biện pháp tương tự để giảm sự hiện diện ngoại giao của Nga trên quốc gia họ, hay các biện pháp khác để trừng phạt Moscow. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, 26 tháng 3 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT