Thursday, April 18, 2024

Mỹ trục xuất cựu lính Phát Xít 95 tuổi về Đức

BERLIN, Đức (AP) – Chính quyền Mỹ hôm Thứ Hai trục xuất ông Jakiw Palij, 95 tuổi, cựu lính Phát Xít, về Đức, sau nhiều năm tìm cách đưa ông ra khỏi Hoa Kỳ.

Ông này bị phát hiện là lính Phát Xít Đức cách đây 25 năm, sau khi bị các nhà điều tra Mỹ chất vấn, và thừa nhận đã nói dối rằng ông chỉ là một nông dân và là công nhân làm trong xưởng sản xuất để được vào Hoa Kỳ.

Ông sống im lặng nhiều năm tại Mỹ, làm nghề vẽ họa đồ cho tới khi nghỉ hưu, nhưng sau đó bị các nhà điều tra phát hiện tên ông trong danh sách lính Đức coi trại tù thời Quốc Xã, cũng như một người từng làm việc chung với ông tiết lộ ‘ông đang sống đâu đó ở Mỹ.”

Ông Palij, người gốc Ukraine khi quốc gia này còn thuộc về Ba Lan, nói với Bộ Tư Pháp Mỹ là ông từng có quốc tịch Ukraine.

Khi các nhà điều tra đến gõ cửa nhà ông năm 1993, ông nói: “Tôi sẽ không bao giờ có visa nếu tôi khai thật. Mọi người đều nói dối.”

Năm 2003, một chánh án tước quốc tịch Mỹ của ông vì “tham gia vào các hành động chống lại thường dân Do Thái” trong lúc làm lính bảo vệ trại tù Trawniki ở Ba Lan, khi nước này bị Đức chiếm đóng.

Một năm sau, tòa ra lệnh trục xuất ông.

Tuy nhiên, Đức, Ba Lan, và Ukraine, cũng như các quốc gia khác từ chối nhận ông, làm ông sống “vô tổ quốc” ở khu Queens, New York, từ đó đến nay.

Nhiều người sống trong khu phố ông ở thường đến biểu tình, nói với những người sống trong khu vực rằng “hàng xóm của quý vị là Phát Xít.”

Theo Bộ Tư Pháp Mỹ, ông Palij làm lính gác trại tù Trawniki năm 1943, năm mà có 6,000 tù nhân trong trại này, cũng như hàng chục ngàn tù nhân khác bị giam giữ khắp Ba Lan, rồi sau đó bị giết chết.

Ông Palij thú nhận có làm việc ở trại tù Trawniki, nhưng bác bỏ thông tin cho rằng ông có dính dáng đến tội ác chiến tranh.

Tháng Chín năm ngoái, tất cả 29 dân biểu liên bang của tiểu bang New York ký một lá thư yêu cầu Bộ Ngoại Giao thực hiện lệnh trục xuất ông Palij.

Ông Richard Grenell, đại sứ Mỹ tại Đức, nói rằng hồi đầu năm nay, Tổng Thống Donald Trump – một người gốc New York – nói ông phải ưu tiên thực hiện việc trục xuất ông Palij.

Ông Grenell nói rằng chính phủ mới ở Đức, tuyên thệ hồi Tháng Ba, đồng ý nhận ông Palij hồi hương, và việc trục xuất ông trở thành hiện thực sau nhiều vòng đàm phán ngoại giao giữa Mỹ và Đức. (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT