Thursday, April 18, 2024

Thủ Tướng Canada Trudeau cùng nội các họp thảo luận NAFTA

CALGARY, Canada (NV) – Thủ Tướng Canada Justin Trudeau, hôm Thứ Hai 23 Tháng Giêng khởi sự cuộc họp tĩnh tâm kéo dài hai ngày với các thành viên nội các, chú trọng vào việc tìm ra thái độ tốt nhất đối với tân tổng thống Mỹ Donald Trump, người đòi hỏi phải tái thương thảo Thỏa Hiệp Tự Do Mậu Dịch Bắc Mỹ (NAFTA), một điều có thể gây nguy hại cho kinh tế Canada.

Ông Trump hôm Chủ Nhật 22 Tháng Giêng nói rằng ông dự trù sẽ sớm có thảo luận về NAFTA, theo đó Canada và Mexico đưa phần lớn lượng hàng xuất cảng của họ vào Mỹ.

Hãng thông tấn Reuters nói rằng các giới chức Canada sẽ tìm cách thuyết phục Tổng Thống Trump rằng chú trọng vào Canada là điều không hợp lý vì nền kinh tế hai quốc gia liên hệ mật thiết với nhau và Washington nên nhắm vào Trung Quốc và Mexico vì hai quốc gia này có sự chênh lệch rất lớn lao với Mỹ trong cán cân mậu dịch.

“Họ chưa nói gì rõ ràng về vấn đề gì đối với chúng tôi,” theo lời đại sứ Canada tại Washington, ông David MacNaughton, khi trả lời phỏng vấn của Reuters.

Cuộc họp kéo dài hai ngày được tổ chức tại thành phố Calgary, ở miền Tây Canada, sẽ là cơ hội đầu tiên để giới lãnh đạo chính phủ Canada thảo luận mối quan hệ với Washington kể từ khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức. (V.Giang)

Thủ tướng Hòa Lan: di dân phải hội nhập hoặc ra khỏi nước

MỚI CẬP NHẬT