Saturday, April 20, 2024

Trump ban hành tình trạng khẩn cấp ở DC trước lễ nhậm chức Biden

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Hai, 11 Tháng Giêng, tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Washington, DC, và ra lệnh chính quyền liên bang trợ giúp nỗ lực bảo vệ an ninh cho lễ nhậm chức của Tổng Thống đắc cử Joe Biden.

Theo bản tin của The Hill, quyết định này được đưa ra sau khi Thị Trưởng DC Muriel Bowser hồi cuối tuần qua yêu cầu ông Trump tuyên bố tình trạng khẩn trương vì các đe dọa cho lễ nhậm chức vào ngày 20 Tháng Giêng, tiếp theo sự kiện các thành phần ủng hộ ông Trump nổi loạn, tấn công vào tòa nhà Quốc Hội khiến gây chết chóc và thiệt hại tài sản.

Các quân nhân Vệ Bình Quốc Gia Distric of Columbia (DC). (Hình: AP Photo/Julio Cortez)

Phía Dân Chủ tại Hạ Viện vào sáng Thứ Hai đã chính thức công bố quyết định luận tội Tổng Thống Donald Trump, cáo buộc ông xúi giục gây nổi loạn hôm Thứ Tư tuần qua.

Ông Trump ra lệnh cho cơ quan điều hành tình trạng khẩn cấp FEMA, trực thuộc Bộ Nội An, có trợ giúp trong tình trạng khẩn cấp, theo đạo luật Stafford.

Bản tuyên bố tình trạng khẩn cấp do Tòa Bạch Ốc công bố vào tối Thứ Hai nói rằng FEMA sẽ huy động mọi nguồn nhân lực cần thiết để đối phó và mọi chi phí liên quan sẽ do chính phủ liên bang chi trả.

Tình trạng khẩn cấp này có hiệu lực từ ngày 11 Tháng Giêng tới 24 Tháng Giêng.

Lực lượng Vệ Binh Quốc Gia DC dự trù có ít nhất 10,000 quân nhân ứng trực tại nơi này vào ngày Thứ Bảy để tăng cường an ninh trước ngày tuyên thệ nhậm chức của Tổng Thống đắc cử Joe Biden.

Trong khi đó, quyền Bộ Trưởng Nội An Chad Wolf, người vừa tuyên bố từ chức, cũng nói rằng Sở Mật Vụ bắt đầu từ Thứ Tư tuần này sẽ khởi sự tiến hành các biện pháp bảo vệ an ninh cho ngày tuyên thệ, sớm hơn chương trình dự liệu tới sáu ngày, do những sự việc xảy ra mới đây. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT