Friday, April 19, 2024

Con trai cố vấn cao cấp của Trump bị ra khỏi ủy ban chuyển tiếp

NEW YORK, New York (NV) – Con trai của cố vấn an ninh quốc gia cao cấp nhất của tổng thống tân cử Donald Trump đã bị đưa ra khỏi ủy ban chuyển tiếp chính phủ hôm Thứ Ba sau khi bày tỏ sự ủng hộ dành cho một lập luận giả tạo về thuyết âm mưu, từng đưa tới một vụ nổ súng trong nhà hàng pizza ở thủ đô Washington, DC, theo các nguồn tin thông thạo.

Bản tin của tờ Washington Post nói rằng ông Michael G. Flynn và cha của ông, cựu Trung Tướng Michael T. Flynn, người được ông Trump đề cử làm cố vấn an ninh quốc gia, cả hai đã dùng trang mạng xã hội để phát tán các tin tức bịa đặt, kể cả các tin nói rằng phụ tá cao cấp của bà Hillary Clinton đã liên hệ đến một đường dây mại dâm trẻ nhỏ.

Tuy nhiên, con trai ông Flynn tái xác nhận sự hậu thuẫn của mình về lời cáo buộc nói trên ngay cả sau khi xảy ra việc một người đàn ông từ North Carolina vác súng lên tới tận tiệm pizza hôm Chủ Nhật để “tự điều tra” và nổ súng trong tiệm nhưng may mắn không ai bị thương tích gì.

Chỉ ít giờ sau khi xảy ra vụ nổ súng, ông Michael G. Flynn viết trên Twitter rằng “Cho đến khi #Pizzagate được chứng minh là sai lạc, đây vẫn là một nguồn tin tức.”

Việc đưa ông Michael G. Flynn ra khỏi ủy ban chuyển tiếp, được thấy qua sự kiện điện thư của ông này trong ủy ban không còn hoạt động, là lần đầu tiên ủy ban của ông Trump đã có biện pháp với những người cố tình phổ biến tin tức giả tạo hay sai lạc. (V.Giang)

Mời độc giả xem video: Thủ tướng Đức kêu gọi cấm mặc bộ áo che đầu burqa

MỚI CẬP NHẬT