Thursday, March 28, 2024

Trump dọa trừng phạt công ty Mỹ đưa việc làm ra ngoại quốc

WASHINGTON, DC – Tổng thống tân cử Donald Trump hôm Chủ Nhật lập lại lời đe dọa đối với các công ty Mỹ dự tính chuyển cơ xưởng ra ngoại quốc, qua một loạt các phát biểu trên Twitter vào lúc sáng sớm để cảnh cáo rằng “sẽ có thêm thuế đánh vào hàng hóa ở mức 35%” đối với những mặt hàng bị coi là “chuyển ngược lại qua biên giới” để bán tại Mỹ.

Bản tin của tờ báo New York Times cho hay các phát biểu này được đưa ra ít ngày sau khi ông Trump đến Indiana chính thức loan báo việc đạt thỏa thuận với công ty chế tạo máy điều hòa không khí Carrier để họ giữ lại tiểu bang này khoảng 50% trong tổng số 2,000 việc làm dự trù sẽ mất đi khi di chuyển cơ xưởng sản xuất sang Mexico.

Tuy nhiên, tờ New York Times cho hay trong trường hợp của công ty Carrier, điều làm họ thay đổi ý định và duy trì một số công việc ở Mỹ không phải là do đe dọa tăng thuế.

Đây là nhờ vào tiểu bang Indiana đồng ý trợ giúp số tiền $7 triệu qua một số các biện pháp gọi là khuyến khích- một điều mà ông Trump đã nhiều lần lên tiếng phản đối trong thời gian tranh cử và gọi đây là “cho không” cho các công ty.

Hơn thế nữa, việc lập lại các biện pháp đã có với công ty Carrier sẽ rất khó trên bình diện rộng lớn vì tổng thống Mỹ thực sự chỉ có khả năng giới hạn trong việc chống lại các biến chuyển kinh tế rộng lớn trên thế giới khiến các công ty phải chuyển việc sản xuất sang những nước có mức lương công nhân thấp.

Qua Twitter của mình, ông Trump nói rằng chính phủ Mỹ sẽ giảm thuế và luật lệ đối với các doanh nghiệp, nhưng nếu họ di dời sang quốc gia khác để xây cơ xưởng mới, thì các sản phẩm này khi bán lại vào Mỹ sẽ chịu mức thuế 35%. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT