Friday, April 19, 2024

Chính phủ Trump muốn liên bang trả tiền cho việc học trường tư

WASHINGTON DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư cổ động việc mở rộng chương trình tự do chọn trường trên khắp toàn quốc, qua việc sử dụng tiền của chính phủ liên bang, cho phép giới phụ huynh có thể cho con em theo học tại các trường tư.

Theo hãng thông tấn UPI, ông Trump kêu gọi Quốc Hội mở rộng chương trình trong một cuộc nói chuyện tại Tòa Bạch Ốc, trước sự chứng kiến của Phó Tổng Thống Mike Pence và Bộ Trưởng Giáo Dục Betsy DeVos.

Trong phát biểu của tổng thống, có đoạn ông nói: “Đây là chiến thắng cho các em học sinh trên khắp cả nước. Các gia đình chúng ta đều hãnh diện về con cái mình. Quí vị có hãnh diện về con em mình không? Tôi hy vọng như vậy. Có ai lại không tự hào phải không?”

Bà DeVos là người bấy lâu nay ủng hộ chương trình chọn trường, theo đó chính phủ trả tiền cho việc học ở trường tư.

Chính phủ Trump từng nói rằng chương trình này có lợi cho tất cả học sinh, đặc biệt các em thiếu sự nâng đỡ và thuộc gia đình có lợi tức thấp.

Tổng thống tiếp: “Trong thời gian vận động tranh cử, tôi từng hứa sẽ tranh đấu cho sự tự do chọn trường, điều đó rất quan trọng. Hôm nay, tôi kêu gọi tất cả các nhà làm luật hãy cùng làm việc với chúng tôi để giúp mở rộng chương trình chọn trường đến với hằng triệu trẻ em khác trên khắp nước Mỹ.” (TP)

Trung Quốc siết chặt kiểm soát tin tức trên mạng

MỚI CẬP NHẬT