Thursday, March 28, 2024

TT Trump ngưng thành lập Hội Đồng Cố Vấn Xây Dựng Hạ Tầng

WASHINGTON DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump vừa ngưng kế hoạch thành lập Hội Đồng Cố Vấn Xây Dựng Hạ Tầng mà ông từng quyết định qua sắc lệnh ký hồi Tháng Bảy.

Theo đài truyền hình CNN, quyết định của tổng thống được đưa ra chỉ một ngày sau khi ông cho giải tán hai hội đồng khác, Hội Đồng Sản Xuất và Diễn Đàn Sách Lược và Chiến Lược, sau khi các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, tổng giám đốc và lãnh đạo nghiệp đoàn rút chân ra khỏi hội đồng, phản ứng trước việc ông Trump đổ lỗi “cả hai phía” trong vụ bạo động ở Charlottesville, Virginia.

Theo lời một giới chức Tòa Bạch Ốc, trong khi hội đồng xây dựng hạ tầng đang được thành hình thì Tổng Thống Trump quyết định ngưng ngang mà không đưa ra lý do.

Ông Trump lúc đầu tỏ ra thách thức sau khi một vài lãnh đạo doanh nghiệp rút chân khỏi Hội Đồng Sản Xuất. Ông gửi ra một tweet, nội dung nói: “Đối với mỗi tổng giám đốc rút lui khỏi Hội Đồng Sản Xuất, tôi có nhiều người khác điền vào chỗ của họ.”

Nhưng đến khi có thêm những nhà lãnh đạo doanh nghiệp khác cũng theo chân thì ông Trump viết một tweet khác nói rằng “thay vì gây áp lực lên những vị làm kinh doanh của hai hội đồng, Manufacturing Council và Strategy & Policy Forum, tôi quyết định dẹp hết cả hai. Cám ơn tất cả quí vị!”

Hội Đồng Cố Vấn Xây Dựng Hạ Tầng được ông Trump thiết lập qua một sắc luật được ông ký hôm 19 Tháng Bảy.

Hội đồng này sẽ “nghiên cứu tầm hoạt động và hiệu năng và đưa đề nghị lên tổng thống, dựa theo sự nâng đỡ, trợ cấp của liên bang, và cung cấp các dự án hạ tầng đến nhiều lãnh vực, gồm đường xá giao thông, hàng không, bến cảng, thủy lộ, nguồn nước uống, phát triển năng lượng tái tạo, hệ thống dẫn điện, đường truyền Internet, hệ thống ống dẫn nhiên liệu, cùng các lãnh vực tương tự tùy theo quyết định của Hội Đồng.” (TP)

Chiến lược gia của TT Trump ra khỏi Tòa Bạch Ốc

MỚI CẬP NHẬT