Friday, March 29, 2024

Giới chức an ninh Mỹ: Không có việc ‘bắt được 10 khủng bố’ như lời TT Trump

WASHINGTON, D.C. (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Ba, ngày 11 Tháng Mười Hai, nói rằng giới hữu trách Mỹ đã “bắt được 10 kẻ khủng bố”, và dùng con số này để giải thích vì sao nước Mỹ cần xây bức tường dọc theo biên giới với Mexico.

Tuy nhiên, có bốn nguồn tin chính phủ cho hãng thông tấn Reuters hay rằng không có chứng cớ gì trong thời gian gần đây về việc có nghi can là khủng bố bị bắt dọc theo vùng biên giới.

Một giới chức cao cấp trong ngành chống khủng bố của chính phủ Mỹ, yêu cầu được giấu tên vì sự tế nhị của vấn đề, nói rằng: “Chúng tôi không có bằng chứng về việc các tổ chức khủng bố quốc tế hoặc thành phần nghi ngờ là khủng bố quốc tế tìm cách đưa người xâm nhập khu vực biên giới phía Nam.”

Có ba giới chức an ninh quốc gia đồng ý với nhận xét này, nói rằng họ không biết có vụ bắt giữ nào gần đây ở biên giới có liên quan tới khủng bố.

Cả ba người này cũng yêu cầu được giấu tên.

Trong cuộc họp căng thẳng ở Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Ba với lãnh đạo phía Dân Chủ ở Hạ Viện, bà Nancy Pelosi, và lãnh đạo Dân Chủ ở Thượng Viện, ông Chuck Schumer, Tổng Thống Trump đòi hỏi quốc hội phải cấp $5 tỉ từ tiền thuế để tài trợ cho việc xây tường.

Ông Trump đe dọa sẽ đóng cửa chính phủ nếu không có được số tiền này.

“Người ta đang tràn vào đất nước chúng ta, kể cả bọn khủng bố,” ông Trump nói.

Ông nói thêm rằng: “Chúng ta có thấy bọn khủng bố. Chúng ta bắt được 10 tên khủng bố trong một thời gian ngắn vừa qua. Mười tên khủng bố. Đây là những kẻ rất đáng sợ. Các nhân viên biên phòng, tất cả các cơ quan công lực của chúng ta đều thi hành tốt đẹp nhiệm vụ của họ…. Chúng ta cần phải có bức tường.”

Ông Trump không cho biết là khi nào hoặc ở nơi đâu, các tay “khủng bố” này bị bắt.

Tòa Bạch Ốc tối Thứ Ba chưa trả lời yêu cầu bình luận về phát biểu của Tổng Thống Trump.

Một nguồn tin an ninh quốc gia nói rằng giới hữu trách Mỹ trong mấy năm gần đây có bắt được một nghi can khủng bố tìm cách vào Mỹ bằng đường bộ.

Bộ Trưởng Nội An, bà Kirstjen Nielsen, hôm 12 Tháng Sáu, cho hay trong một diễn đàn an ninh rằng cơ quan của bà nhận diện và ngăn thành phần khủng bố trên toàn thế giới để họ không lên đường đến Mỹ.

Trước đây, từng có nhiều lần xảy ra việc người đến Mỹ bị chặn bắt và thẩm vấn trong nhiều giờ đồng hồ vì trùng tên với kẻ nào đó trong danh sách bị nghi ngờ là khủng bố của cơ quan an ninh Mỹ. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT