Thursday, March 28, 2024

Nhiều phụ nữ đòi Quốc Hội điều tra TT Trump sách nhiễu tình dục

NEW YORK, New York (AP) – Trong thời gian tranh cử, dù bị nhiều phụ nữ tố cáo sách nhiễu tình dục, ứng cử viên tổng thống Donald Trump vẫn thoát được, và đắc cử tổng thống hồi năm ngoái.

Tuy nhiên, bây giờ một số phụ nữ này lại tái xuất hiện, yêu cầu Quốc Hội điều tra hành vi của ông Trump, trong khi một số dân cử đảng Dân Chủ đòi ông phải từ chức.

“Năm ngoái thật là đau lòng. Chúng tôi là những công dân thường, dám công khai nói cho nước Mỹ biết người đàn ông này là ai, ông coi phụ nữ như thế nào. Thế rồi, họ lại nói ‘ồ, chúng tôi không quan tâm.’ Thật là đau,” cô Samantha Holvey nói hôm Thứ Hai.

Tại cuộc họp báo ở Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Hai cô Sarah Huckabee Sanders mạnh mẽ bác bỏ các tố cáo này, nói rằng các vụ này đã được giải quyết có lợi cho ông Trump vào ngày bầu cử.

Cô Holvey là cựu hoa hậu và nói rằng ông Trump nhìn lén cô và các hoa hậu khác trong phòng thay đồ hồi năm 2006.

Cô Holvey là một trong bốn phụ nữ tố cáo ông Trump hôm Thứ Hai, trong cuộc phỏng vấn trên đài NBC và trong cuộc họp báo sau đó.

Cô Rachel Crooks, từng làm tiếp tân ở Trump Tower, tố cáo là ông Trump hôn miệng cô năm 2006 mà không có sự đồng ý của cô, và kêu gọi Quốc Hội “dẹp đảng phái sang một bên và điều tra thành tích sàm sỡ của ông Trump.”

“Nếu họ muốn điều tra Thượng Nghị Sĩ Al Franken, họ phải điều tra ông Trump thì mới công bằng,” cô Crooks nói.

Hồi tuần trước, ông Franken (Dân Chủ-Minnesota) và hai dân biểu khác (một Dân Chủ, một Cộng Hòa) từ chức vì bị tố cáo sách nhiễu tính dục phụ nữ.

Cũng hôm Thứ Hai, trả lời phỏng vấn đài CNN, Thượng Nghị Sĩ Kirsten Gillibrand (Dân Chủ-New York) nói rằng Tổng Thống Trump nên từ chức vì những tố cáo này.

“Tổng Thống Trump có tấn công tính dục, theo các phụ nữ này, và đây là những tố cáo đáng tin, và ông nên bị điều tra và nên từ chức,” bà Gillibrand nói.

Hai thượng nghị sĩ Dân Chủ khác, ông Cory Booker (New Jersey) và ông Jeff Merkley (Oregon), cũng kêu gọi ông Trump từ chức.

Hôm Chủ Nhật, bà Nikki Haley, đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, nói với CBS rằng những lời tố cáo của phụ nữ cần được chú ý, cho dù người bị tố cáo là tổng thống.

Quốc Hội chỉ điều tra thành viên của mình liên quan đến các tố cáo có tính tính dục, nhiều phần sẽ không điều tra tổng thống, trừ khi ông Trump có dính trong vụ Nga xen vào bầu cử. (Đ.D.)

Ứng viên thống đốc California muốn xây thêm nhà cho người thu nhập

MỚI CẬP NHẬT