Friday, April 19, 2024

Trung Cộng lập trung tâm thông tin lớn trên Đảo Chữ Thập

WASHINGTON (NV) – Một viện nghiên cứu ở thủ đô Washington DC Mỹ loan tin rằng Trung Cộng đang biến hòn đảo nhân tạo trên đảo Đá Chữ Thập (Fiery Cross Reef) thành một trung tâm thông tin để trấn ngự cả vùng biển Đông Nam Á.

Tổ chức CSIS Asia Maritime Transparency Initiative đưa ra thông báo trên dựa vào những không ảnh chụp từ vệ tinh nhân tạo góc Đông Bắc của Đá Chữ Thập, và so sánh với những hình chụp được đăng trên tờ báo Philippine Daily Inquirer ở Manilla, cho thấy những giàn tiếp nhận tín hiệu lớn hơn các ăng ten trên tất cả các đảo khác trong vùng Trường Sa. Một đá bãi mọc lên các cây cột đứng có thể là những radar với tần số cao, hai cây tháp mái tròn có lẽ để chứa các máy dò (sensors) và phương tiện truyền tin, đã được hoàn thành. Kết luận, đây sẽ là một trung tâm thông tin cho các lực lượng quân sự của Trung Cộng trong vùng này.

Đá Chữ Thập là một trong bẩy hòn đảo nhân tạo Trung Cộng đã thiết lập. Trong bẩy đảo này, Đá Chữ Thập quan trọng hơn cả, cũng là nơi được xây dựng nhiều nhất trong năm ngoái, với những ngôi nhà chiếm diện tích tổng cộng 100 ngàn mét vuông. Một phi đạo dài 3,000 mét đã hoàn tất vào năm 2015; với những nhà kho lớn ở phía Nam có thể chứa các máy bay bỏ bom, các thùng xăng tiếp liệu và máy bay vận tải.

Đại tá hồi hưu Trung Cộng Nhạc Cương (Yue Gang, 岳刚) chối bỏ tính chất quân sự của các thiết bị mới này, nói rằng Đá Chữ Thập, mà người Trung Quốc gọi là Vĩnh Thử Tiều (永暑礁) chỉ có một đài khí tượng và quan sát mực nước biển, từ năm 1987. Ông này nói rằng hệ thống truyền thông lớn rất cần thiết để bảo đảm việc thông tin giữa các đảo nhân tạo của Trung Cộng trong vùng này.

Các nước Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam đã tố cáo Trung Cộng tìm cách quân sự hóa các đảo nhân tạo để chiếm đoạt vùng biển này. Trên đảo nhân tạo Đá Xu Bi (Subi Reef) Trung Cộng đã dựng một hải đăng lớn, một phi đạo dài 3,000 mét, một đài radar tần số cao và những kho dưới hầm có lẽ để chứa bom đạn. Trên bãi Vành Khăn (Mischief Reef), năm ngoái Trung Cộng mới hoàn thành một tòa nhà tròn để che đậy các dụng cụ truyền thông. Trên Cụm Đá Gaven (Gaven Reef) đã dựng một giàn điện mặt trời và chong chóng điện gió, một tòa nhà cao dùng làm văn phòng và trung tâm thông tin. Theo giới quân sự Phi Luật Tân, bãi Vành Khăn nằm ở trung tâm có thể trở thành nơi đặt bộ chỉ huy hành quân cho tất cả quần đảo Trường Sa. (Đ.T)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, 19 tháng 2 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT