Friday, March 29, 2024

Trung Quốc bất ngờ không cho chiến hạm Mỹ ghé bến Hồng Kông

HỒNG KÔNG (NV) – Các giới chức ngoại giao Mỹ hôm Thứ Ba, ngày 24 Tháng Chín, nói rằng Trung Quốc bất ngờ từ chối, không cho một chiến hạm Mỹ, chở theo cả ngàn người được ghé bến Hồng Kông để nghỉ ngơi sau cả tháng trời lênh đênh ngoài biển.

Theo tin từ các giới chức Hải Quân Mỹ thì chiến hạm này, USS Wasp, thuộc loại tàu đổ bộ có chở theo trực thăng cùng các loại phi cơ khác, đã dự trù sẽ ghé Hồng Kông vào đầu tháng tới, bản tin của hãng thông tấn UPI cho biết.

Tòa Lãnh Sự Mỹ ở Hồng Kông nói rằng chính quyền Trung Quốc không chấp thuận yêu cầu cho chiếc USS Wasp ghé bến này.

Chiến hạm USS Wasp. (Hình: US Navy)

“Các chiến hạm Hải Quân Mỹ nhiều lần cặp bến nơi này mà không có điều gì đáng tiếc, chúng tôi chờ đợi là điều này vẫn sẽ tiếp tục,” cũng theo tòa Lãnh Sự Mỹ.

Chiếc USS Wasp thuộc một hải đội Mỹ đồn trú ở Nhật và hoạt động trong vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Việc không được ghé Hồng Kông sẽ ảnh hưởng tới hàng ngàn thủy thủ, lính TQLC trên chiến hạm Wasp, vốn đã ở ngoài khơi từ Tháng Tám tới nay.
Bộ Ngoại Giao Trung Quốc nói rằng việc cho phép chiến hạm Mỹ ghé Hồng Kông được xét tùy theo trường hợp.

Ngoài quyết định về chiếc USS Wasp, giới chức Trung Quốc cũng triệu hồi Phó Đô Đốc Shen Jinlong, người đang viếng thăm Mỹ để gặp tư lệnh Hạm Đội Mỹ, Đô Đốc John Richardson. (V.Giang)

<
Thêm phụ nữ thứ ba tố cáo Chánh Án Kavanaugh tấn công tình dục

MỚI CẬP NHẬT