Friday, April 19, 2024

Trung Quốc kêu gọi Mỹ hợp tác, tránh chiến tranh thương mại

BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – Một giới chức cao cấp Trung Quốc hôm Chủ Nhật lên tiếng cảnh cáo về nguy cơ có chiến tranh thương mại khiến sẽ làm mọi bên bị thiệt hại nhưng cũng không cho biết là Bắc Kinh sẽ có hành động trả đũa như thế nào trong cuộc tranh chấp đang ngày càng trầm trọng với Tổng Thống Donald Trump về thép cũng như trong lãnh vực công nghệ cao.

Lên tiếng trước giới lãnh đạo thương mại toàn cầu tại một cuộc hội thảo về phát triển, Phó Thủ Tướng Trung Quốc Han Zheng (Hàn Chính) kêu gọi có sự hợp tác để việc toàn cầu hóa kinh tế “để mọi bên cùng có lợi.”

“Một cuộc chiến thương mại không là điều có lợi cho bất cứ ai,” theo ông Hàn tại cuộc Hội Thảo Phát Triển Trung Quốc. “Điều này chỉ sẽ đưa tới các hậu quả trầm trọng và các ảnh hưởng tiêu cực,” ông Hàn cho hay.

Ông Hàn không nhắc đến tên Tổng Thống Donald Trump hay đề cập trực tiếp tới cuộc tranh chấp với Washington, nhưng người vừa được bổ nhiệm làm giới chức kinh tế cao cấp nhất của Trung Quốc hôm Thứ Bảy cảnh cáo rằng Bắc Kinh sẽ bảo vệ quyền lợi của mình.

Chính quyền Trung Quốc hôm Thứ Sáu đưa ra bản danh sách các mặt hàng Mỹ trị giá khoảng $3 tỷ, kể cả thịt heo và ống thép không rỉ, có thể bị đánh thuế nhập cảng cao hơn.

Bộ Thương Mại Trung Quốc nói rằng các mặt hàng này được chọn để đối phó với việc ông Trump trước đó chấp thuận tăng thuế quan đánh vào thép và nhôm nhập cảng. Tuy nhiên, một vấn đề lớn khác được đưa ra hôm Thứ Năm khi ông Trump đồng ý có thể tăng thuế nhập cảng với lượng hàng hóa trị giá ít nhất $30 tỷ của Trung Quốc do cáo buộc cho rằng Bắc Kinh đánh cắp tài sản trí tuệ.

Các thị trường tài chánh thế giới trong vài ngày qua đã giảm sút do lo ngại là biện pháp trả đũa của Trung Quốc sẽ khiến các chính phủ khác đưa ra  thêm biện pháp bảo vệ thị trường. (V.Giang)

Cảnh sát Orange County bắt được bạch phiến trị giá $8.4 triệu

MỚI CẬP NHẬT