Thursday, April 25, 2024

Trung Quốc: Khó thương thảo mậu dịch khi Mỹ ‘cầm dao kề cổ’

BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – Một giới chức Trung Quốc hôm Thứ Ba, ngày 25 Tháng Chín, nói rằng Trung Quốc không thể nào có cuộc thương thảo với Washington nhằm chấm dứt cuộc tranh chấp mậu dịch hiện nay, khi mà Mỹ vẫn tiếp tục “cầm dao kề cổ” Bắc Kinh, qua việc gia tăng thuế quan.

Lời cảnh cáo này được đưa ra sau khi chính quyền Trung Quốc công bố một bản báo cáo theo đó nói rằng Tổng Thống Donald Trump bắt nạt các quốc gia khác. Phản ứng này của Trung Quốc cũng làm giảm hy vọng là sẽ có tiến triển về việc dàn xếp cuộc chiến mậu dịch hiện nay.

Tổng Thống Trump hôm Thứ Hai tiến hành đợt tăng thuế quan mới, nhắm vào số hàng hóa trị giá $200 tỉ nhập cảng từ Trung Quốc. Bắc Kinh đáp trả bằng cách tăng thuế quan trên $60 tỉ hàng Mỹ.

Cuộc tranh chấp hiện nay bắt nguồn bằng việc phía Mỹ than phiền là Bắc Kinh đánh cắp hay ép buộc các công ty ngoại quốc phải cung cấp cho họ các kỹ thuật tối tân.

Thứ Trưởng Ngoại Thương Trung Quốc, Wang Shouwen, nói rằng Bắc Kinh sẵn sàng thương thảo, nhưng có tiến hành được hay không là còn tùy vào thái độ của Mỹ.

Ông Wang từng hướng dẫn một phái đoàn Trung Quốc tham dự cuộc họp hồi Tháng Tám vừa qua ở Washington, D.C., nhưng không đạt được kết quả gì. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT