Thursday, March 28, 2024

Mỹ-Trung Quốc ngưng không đánh thuế nhập cảng mới

WASHINGTON – Chính phủ Mỹ sẽ ngưng không đánh thuế nhập cảng trên $150 tỷ Mỹ kim hàng hóa mua từ Trung Quốc, như Tổng Thống Donald Trump đã đe dọa tháng trước, ông Bộ Trưởng Tài Chánh Steven Mnuchin mới tuyên bố.

Ông Lưu Hạc (Liu He), đặc sứ của Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng nói sẽ không đánh thuế trên $50 tỷ đô la hàng nhập cảng từ Mỹ, để trả đũa Mỹ như họ cũng đe dọa. Ông Lưu Hạc nói rằng hai bên không muốn xảy ra một cuộc chiến tranh thương mại.

Tuy nhiên, chính phủ Mỹ vẫn tăng thuế nhập cảng trên thép và nhôm từ Trung Quốc cũng như từ các Nhật Bản và Châu Âu. Những suất thuế trên hàng nhập cảng mà hai nước đang áp dụng vẫn giữ nguyên như cũ.

Hai bên sẽ tiếp tục thương thuyết về vấn đề này nhưng không cho biết bao giờ thì có quyết định. Trong khi ông Mnuchin công bố việc hoãn đánh thuế thì ông Lighthizer, người đứng đầu về ngoại thương trong chính phủ Mỹ nói rằng các biện pháp đánh thuế của Tổng Thống Trump sẽ áp dụng nếu thương thuyết không có kết quả.

Tuy nhiên, sáng sớm hôm Thứ Hai, Tổng Thống Trump đã “tuýt” một tin mừng là Trung Quốc đã đồng ý sẽ mua thêm nhiều nông sản “khổng lồ” của Mỹ. Ông cũng nói rằng, “Lần đầu tiên Trung Quốc sẽ xóa bỏ thuế nhập cảng.”

Cộng Sản Trung Quốc gần đây đã tăng thuế nhập cảng một số nông sản Mỹ như hạt cao lương (sorghum) để trả đũa chính phủ Mỹ tăng thuế thép và nhôm.

Hai nước vẫn còn đang thảo luận về việc hạn chế đầu tư của Trung Quốc vào Mỹ và quyền hoạt động của các công ty Mỹ tại Trung Quốc. Việc yêu cầu Bắc Kinh tôn trọng tác quyền, quyền sở hữu trí tuệ của người Mỹ, không được nhắc tới. (Đ.T)

MỚI CẬP NHẬT