Wednesday, April 24, 2024

Trung Quốc sẽ đòi Mỹ hủy lệnh cấm Huawei để ngưng thương chiến

OSAKA, Nhật (NV) – Chủ Tịch nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình dự trù sẽ đưa ra cho Tổng Thống Donald Trump một số điều kiện để phía Mỹ đáp ứng trước khi Bắc Kinh đồng ý với giải pháp chấm dứt cuộc thương chiến đang làm chao đảo thị trường tài chính thế giới hiện nay.

Điều này cũng khiến tạo câu hỏi là liệu hai nhà lãnh đạo sẽ có cuộc gặp ở Osaka hay không.

Theo bản tin của tờ Wall Street Journal, trong số các điều kiện của Trung Quốc có việc Mỹ phải hủy lệnh cấm bán sản phẩm kỹ thuật cao của các công ty Mỹ cho công ty viễn thông Huawei. Bắc Kinh cũng muốn Mỹ rút lại tất cả các mức thuế quan trừng phạt và bỏ đòi hỏi là Trung Quốc phải mua thêm hàng hóa Mỹ, cao hơn số mà Bắc Kinh đã hứa khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau hồi Tháng Mười Hai năm ngoái.

Các nguồn tin thông thạo cũng cho Wall Street Journal hay rằng Đại Diện Thương Mại Mỹ Robert Lighthizer và Phó Thủ Tướng Lưu Hạc (Liu He) của Trung Quốc đã có cuộc điện đàm tuần này để tìm cách có lại cuộc đàm phán, trước khi hai ông Trump và Tập có buổi ăn trưa với nhau hôm Thứ Bảy, 29 Tháng Sáu, sau cuộc họp thượng đỉnh của G20 ở Osaka, Nhật.

Dù có các điều kiện đã nêu, ông Tập sẽ không có thái độ quyết liệt với Tổng Thống Trump, theo phía Trung Quốc.

Nguồn tin này nói rằng họ Tập sẽ nêu ra những điểm chính trong quan điểm của ông để có được mối quan hệ song phương tốt nhất, vốn gồm cả sự trợ giúp của Trung Quốc trong những vấn đề an ninh đang làm Mỹ phải bận tâm, gồm cả Iran và Bắc Hàn.

Phía Mỹ cho hay sẽ tìm hiểu xem phía Trung Quốc có ý định tiếp tục cuộc đàm phán hay không.

Trước khi sang Nhật, Tổng Thống Trump cho Fox Business News hay rằng ông sẵn sàng tăng thuế quan, giai đoạn 2, nhắm vào hàng hóa Trung Quốc nếu không có tiến triển. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT