Thursday, March 28, 2024

Trung tá gốc Đài Loan tiêu tan binh nghiệp vì tội tiết lộ bí mật quốc phòng

NORFOLK, Virginia (AP) – Hải Quân Mỹ hôm Thứ Năm quyết định không truy tố một trung tá Hải Quân gốc Đài Loan về tội làm gián điệp cho Đài Loan hoặc Trung Quốc, chấp nhận có sự giàn xếp theo đó chỉ buộc tội tiết lộ bí mật quốc phòng khi khoe khoang với phụ nữ.

Thỏa thuận giàn xếp này là sự thay đổi lớn sau khi Hải Quân Mỹ hồi năm ngoái cáo buộc Trung Tá Edward C. Lin, người cùng gia đình từ Đài Loan sang Mỹ năm 14 tuổi, đã chuyển giao hay tìm cách chuyển giao các bí mật quốc phòng cho đại diện của một quốc gia khác.

Tuy nhiên, điều này cũng sẽ chấm dứt đời binh nghiệp của một sĩ quan từng có vẻ nhanh chóng thăng tiến. Trung Tá Lin trước khi thuyên chuyển về một đơn vị chuyên bay các phi cơ trinh sát ở Hawaii, từng làm việc trong nhóm phụ tá của Thứ Trưởng Hải Quân tại Washington, DC.

Lin, 40 tuổi, nay có thể bị đưa ra khỏi Hải Quân Mỹ và có thể bị tới 36 năm tù khi tuyên án, dự trù sẽ vào đầu Tháng Sáu.

Trong phiên tòa quân sự kéo dài một ngày ở Norfolk, Lin thú nhận là không thông báo cho Hải Quân Mỹ biết về mối liên hệ của ông ta với những người thuộc quân đội Đài Loan và có liên hệ tới chính quyền quốc gia này. Lin cũng thú nhận là chia sẻ tin tức quốc phòng với các phụ nữ mà ông ta muốn “lấy le.”

Một trong những người này là Janice Chen, một công dân Mỹ nhưng có đăng ký với Bộ Ngoại Giao là một đại diện của chính phủ Đài Loan. Lin cho hay ông ta và Chen thường thảo luận những bản tin quân sự mà bà Chen gửi cho ông. Lin cũng thú nhận là tiết lộ các tin tức bí mật liên quan tới Hạm Đội Thái Bình Dương.

Lin cũng từng tiết lộ bí mật cho một phụ nữ tên “Katherine Wu,” người ông ta tưởng là nhân viên làm việc theo giao kèo với Bộ Ngoại Giao Đài Loan. Nhưng người này thật ra là một nhân viên chìm của FBI.

Lin cũng có những người quen biết khác, với những mối liên hệ khiến chính phủ Mỹ nghi ngờ, kể cả một phụ nữ sống ở Trung Quốc mà ông ta quen qua mạng, và một phụ nữ hành nghề massage, người sang sống ở Hawaii sau đó.

Lin cho hay từng cho người phụ nữ hành nghề massage này một số tiền lớn, nhưng không cho biết lý do vì sao.

Lin cũng nhận tội là nói dối với cấp chỉ huy khi bay sang Đài Loan rồi sau đó sang Trung Quốc, nhưng nói rằng làm như vậy để tránh các thủ tục phiền phức của quân đội khi ra ngoại quốc. (V.Giang)

Mời độc giả xem bình luận xây tường hay bắc cầu?(1/2)

MỚI CẬP NHẬT