Friday, April 19, 2024

Trung tá Hải Kích Mỹ chết ở Nam California khi nhảy dù giải trí

PERRIS, California (AP) – Giới hữu trách cho hay một người đàn ông thiệt mạng trong tai nạn nhảy dù giải trí ở vùng Nam California mới đây là một sĩ quan hải kích Mỹ (SEAL) từng có nhiều năm chiến trận.

Cơ Quan Quản Trị Hàng Không Liên Bang Hoa Kỳ (FAA) cho hay dù của Trung Tá Seth Stone không mở hết sau khi ông nhảy khỏi một khinh khí cầu hôm Thứ Bảy tạ Perris.

Nguồn tin từ tờ báo địa phương San Diego Union-Tribune hôm Thứ Hai nói rằng vị sĩ quan 41 tuổi, có 18 năm quân ngũ, nguyên quán ở Texas này, vừa được thuyên chuyển về Bộ Chỉ Huy Hành Quân Đặc Biệt Thái Bình Dương ở Hawaii.

Trung Tá Stone từng nhiều lần vào sinh ra tử và được thưởng nhiều huy chương.

Trong trận đánh ở Ramadi, Iraq, năm 2006, ông được thưởng huy chương bạc vì chỉ huy toán quân mở đường giải cứu các quân nhân hải kích bị thương và đưa họ về nơi an toàn.

Một hạ sĩ quan dưới quyền ông là Michael Monsoor, thiệt mạng sau khi nằm đè lên quả lựu đạn của địch quân để cứu đồng đội và sau đó được truy tặng Huy Chương Danh Dự, tên được đặt cho một khu trục hạm của Hải Quân Mỹ.

Trung Tá Stone, chết một ngày sau kỷ niệm 10 năm ngày ông Monsoor thiệt mạng, khi đó đang ở trên một mái nhà bên cạnh và sau này cho hay sự hy sinh can đảm của đồng đội khiến ông tái đăng lính sau đó.

Phó Đề Đốc Tim Szymanski, tư lệnh Bộ Chỉ Huy Chiến Tranh Đặc Biệt Hải Quân Mỹ, gọi Trung Tá Stone là “một trong những người xuất sắc nhất của chúng ta.” (V.Giang)

Mỹ yêu cầu Cuba giảm 60% nhân viên tòa đại sứ

MỚI CẬP NHẬT