Saturday, April 20, 2024

Trung tâm tạm giữ đầy chật, Biên Phòng Mỹ thả bớt di dân nhập lậu

MCALLEN, Texas (NV) – Cơ quan Biên Phòng Mỹ hôm Thứ Ba, 19 Tháng Ba, thả khoảng 50 di dân trong số mấy trăm người vừa bị bắt ở khu vực McAllen, Texas, nói rằng rồi sẽ phải thả hết vì không còn chỗ để giữ họ.

Theo bản tin của tờ Los Angeles Times, thông thường thì cơ quan Biên Phòng sẽ chuyển những người bị bắt sang cảnh sát Di Trú (ICE) để thanh lọc và sau đó đưa sang các nơi tạm giam.

Tuy nhiên, giới chức thuộc cả hai cơ quan nói trên nay cho biết rằng họ đã hết chỗ vì có nhiều đợt các gia đình từ vùng Trung Mỹ kéo tới mới đây.

Thành phần tranh đấu cho người di dân bày tỏ sự nghi ngờ, nói rằng việc thả người bị chặn bắt chỉ để tạo sự hỗn loạn ở biên giới và củng cố cho lập luận của Tổng Thống Donald Trump là đang có tình trạng khẩn trương quốc gia tại khu vực này.

“Tại sao họ lại làm điều đó lúc này?” theo lời Zenen Jaimes Perez, giám đốc Texas Civil Rights Project, cơ quan thường gửi luật sư tới trạm xe buýt ở McAllen để trợ giúp di dân. “Đây không phải là điều họ làm trước đây.”

Theo ông Perez, chính quyền liên bang đã từng phải đối phó với con số đông đảo di dân hơn gấp bội chỉ trong khoảng thời gian gần đây mà không có trở ngại gì.

Một giới chức Biên Phòng nói việc thả người di dân bất hợp pháp không có tính cách chính trị và việc có quá đông đảo người trong các nơi tạm giam sẽ tạo nguy hiểm cho nhân viên chính phủ cũng như cho di dân bất hợp pháp.

“Đây là cuộc khủng hoảng thật sự chứ không phải là lời nói suông,” giới chức này cho hay.

Ông cũng nói rằng Biên Phòng dự trù sẽ có các vụ thả người tương tự ở các khu vực khác dọc theo biên giới.

Theo báo cáo của Biên Phòng, trong Tháng Hai họ bắt được 66,450 di dân, tăng 38% so với Tháng Giêng. Có hơn một nửa trong số này là cha mẹ và con cái cùng vượt biên giới vào Mỹ.

Tuy nhiên, con số di dân bị bắt hiện nay vẫn còn thấp hơn nhiều so với thời gian chừng hơn mười năm trước đây, khi số người bị bắt lên tới khoảng hơn một triệu người mỗi năm, trước khi giảm mạnh. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT